Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 5/5, tại Nhà văn hóa xã Chiềng Xôm (Thành phố), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lò Việt Phương, Vụ trưởng Vụ dân nguyện, Văn phòng Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh; Lò Thị Thu Hà, giáo viên Trường Mầm non Chiềng Lao, huyện Mường La; Dương Thành Trung, Chuyên viên phòng Kinh tế hạ tầng, huyện Thuận Châu đã tiếp xúc cử tri phường Chiềng Lề, phường Chiềng An và xã Chiềng Xôm (Thành phố).

Kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi tiếp xúc cử tri.

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp ý xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển ngành du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa, công nghệ thông tin...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu: Nếu được bầu vào đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất với Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. 

Cử tri xã Chiềng Xôm bày tỏ ý kiến đến các ứng cử viên Quốc hội khóa XV.

 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và các cử tri trao đổi giữa giờ nghỉ giải lao.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đông đảo cử tri bày tỏ tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đề xuất với Quốc hội quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Các cử tri theo dõi danh sách niêm yết những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số ý kiến kỳ vọng của cử tri tại Hội nghị:

Bà Lường Thúy Nga, cử tri xã Chiềng Xôm (Thành phố)

Lắng nghe chương trình hành động của các ứng của viên đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm hơn nữa đến quyền lợi, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho phụ nữ; có các chế độ hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được phát triển trên tất cả các lĩnh vực…

Ông Lò Văn Lẻ, cử tri phường Chiềng An (Thành phố) 

Tôi đánh giá cao với những chương trình hành động cụ thể của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong buổi tiếp xúc cử tri hôm nay. Tôi kỳ vọng, các ứng cử viên sau khi trúng cử vào đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của bản thân, thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh cơ chế chính sách tạo nguồn thu hút du lịch cộng đồng; có cơ chế chính sách phù hợp trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc…

Bà Phạm Thị Liên, cử tri phường Chiềng Lề (Thành phố)

Mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai dứt điểm các chương trình hành động và đo lường hiệu quả của chương trình trong quá trình thực hiện. Quan tâm, đề xuất cơ chế chính sách tạo việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Sơn La, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn để gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng và phát triển đô thị để Thành phố tiếp tục vươn tới tầm cao mới…

Thủy Ngân - Lam Giang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới