Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư

Ngày 26/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quy chế 238-QC/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế  238-QC/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ký kết giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Nội dung ký kết tập trung chủ yếu: Định hướng tư tưởng chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng, trong nhân dân về chủ trương, đường lối của  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các kỳ họp của HĐND, hoạt động của HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, kết quả hoạt động của HĐND hằng năm; phát hiện, nhân rộng, biểu dương những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Ký kết giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh: Qua chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện để các cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa; thường xuyên trao đổi, thống nhất nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền hằng năm và đối với từng vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề, vụ việc mới nảy sinh, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm; chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội... nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới