Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT xã Nậm Giôn

Ngày 25/4, Huyện ủy Mường La đã tổ chức Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại xã Nậm Giôn năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo huyện Mường La, Công an huyện, lãnh đạo xã Nậm Giôn; các đồng chí bí thư, trưởng bản, trưởng công an viên các bản trên địa bàn xã Nậm Giôn.

Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT xã Nậm Giôn (Mường La).

Ảnh: Thùy Ninh (CTV)

 

Nậm Giôn là xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Mường La khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Xã có 17 bản, 798 hộ, với 3.895 nhân khẩu, thuộc các dân tộc Kháng, Mông, La Ha; kinh tế thuần nông, còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí  hạn chế, còn tồn tại việc học và truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, tệ nạn ma túy, tái trồng cây thuốc phiện… Trước tình hình đó, Huyện ủy Mường La đã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại xã Nậm Giôn”. Theo đó, huyện đã thành lập 4 tổ công tác thực hiện cuộc vận động là: Tổ tham mưu; tổ tổng hợp, kiểm tra, hướng dẫn; tổ củng cố hệ thống chính trị; tổ tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thời gian thực hiện cuộc vận động từ tháng 3/2019 đến hết tháng 3/2020. Với mục tiêu chính là tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến ANTT,  tiếp tục củng cố, xây dựng phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ ANTT và vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới