Hội nghị cấp cao 3 tỉnh Sơn La – Hủa Phăn – Luông Pha Băng lần thứ V về phòng, chống tội phạm

Ngày 14/12, tại tỉnh Sơn La, đã diễn ra Hội nghị cấp cao 3 tỉnh: Sơn La (Việt Nam) – Hủa Phăn – Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) lần thứ V về phòng, chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy. Tham dự Hội nghị, tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phu sôm - Thăm mạ vy xay, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn; tỉnh Luông Pha Băng do đồng chí Sổm chăn – Kẹo chăn đa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trường đoàn. Về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí: Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và một số huyện trong tỉnh.

Hội nghị cấp cao 3 tỉnh Sơn La – Hủa Phăn – Luông Pha Băng lần thứ V

về phòng, chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy.

Thực hiện công tác phối hợp phòng chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy qua biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, giai đoạn 2016 – 2018, chính quyền các tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung Biên bản ghi nhớ Hội nghị cấp cao 3 tỉnh lần thứ  IV; thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác phối hợp, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa tăng cường tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa các tỉnh. Dự án tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới Việt Nam – Lào, địa phận Sơn La – Hủa Phăn, Sơn La – Luông Pha Băng được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của hai bên. Tình hình anh ninh trật tự ở khu vực biên giới giữa các tỉnh được giữ vững, ổn định, không có vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ xảy ra. Các tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn, qua đó triệt phá được nhiều đường dây, đối tượng, ổ nhóm hoạt động mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới giữa các tỉnh, từng bước giảm hoạt động của tội phạm ma túy trong khu vực. Cụ thể, các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh 231 vụ, 276 đối tượng, thu giữ 139 bánh hêrôin, 35,8 kg bột hêrôin, gần 57kg ma túy đá, hơn 324 nghìn viên ma túy tổng hợp, 82,6 kg nhựa thuốc phiện, cùng nhiều tang vật liên quan. Các lực lượng chức năng tỉnh Luông Pha Băng phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh 306 vụ, 443 đối tượng, thu giữ 31,8 kg bột hêrôin, gần 0,7 kg ma túy đá, hơn 2,8 triệu viên ma túy tổng hợp, 122 kg nhựa thuốc phiện, cùng nhiều tang vật liên quan. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng bắt tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng 14 vụ, 26 đối tượng, thu 120 bánh hêrôin, 23 kg bột hêrôin, hơn 371 nghìn viên ma túy tổng hợp, 56,8 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác. Lực lượng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ trên địa bàn tỉnh 2.935 vụ, 4.414 đối tượng, thu giữ 215 kg hêrôin, 150 kg nhựa thuốc phiện, hơn 700 nghìn viên ma túy tổng hợp, 7,4 kg ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác…

Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng ký Biên bản ghi nhớ

về phối hợp phòng chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy qua biên giới, lần thứ V.

Tại Hội nghị, đại biểu 3 tỉnh đã thảo luận, thống nhất ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp phòng chống tội phạm, trọng điểm là tội phạm ma túy qua biên giới, lần thứ V, tập trung vào các nội dung: Các tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân ở các huyện, các xã giáp biên giới; duy trì tổ chức các cuộc giao ban song phương, từ cấp tỉnh, đến cấp xã, cụm bản, đồn, trạm biên phòng giữa hai bên để trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy qua biên giới; xác minh, truy bắt đối tượng truy nã; đẩy mạnh các hoạt động phối hợp kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh triệt xóa hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới… 

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới