Hội nghị biểu dương gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

Ngày 28/2, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai học tập chuyên đề năm 2018.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Giai đoạn 2012 – 2017, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng, tổ chức và hội viên cựu chiến binh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các cấp Hội Cựu chiến binh đã tích cực vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 22.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 785 tỷ đồng, thông qua các nguồn vốn vay đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 33.700 lao động; giảm tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo xuống còn 13,95%. Các cấp Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, qua vận động hội viên cựu chiến binh đã đóng góp 80.000 ngày công lao động, hiến trên 168.000 m2 đất để làm nhà văn hóa, trường học, đường giao thông nông thôn…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã tham gia ý kiến vào việc vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; vận động hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện đối với nhiệm vụ được giao; vận động hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn khu dân cư.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 -2017.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới