Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017

Ngày 20/6, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017. Dự Hội nghị có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Bí thư các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc

ký kết giao ước thi đua thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

6 tháng qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên; tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, các công trình, phần việc thanh niên, xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, việc làm...; tặng 3.928 suất quà, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, trao 6.242 quần áo, 584 chăn ấm, 2.178 bút, 187 suất học bổng, hỗ trợ xây dựng 6 nhà nhân ái; xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Lường Phát Chiêm trị giá gần 200 triệu đồng; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 lượt người dân; xây dựng 8,6 km đường điện công trình “Ánh sáng bản làng” tại các tổ, bản, tiểu khu; tổ chức 82 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thu hút hơn 12 nghìn ĐVTN tham gia; nạo vét, tu sửa 48 km kênh mương nội đồng; trồng trên 20 nghìn cây xanh; tổ chức 46 buổi tư vấn, hướng nghiệp và định hướng việc làm thu hút trên 18 nghìn lượt ĐVTN tham gia...

6 tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho ĐVTN; triển khai hiệu quả hai phong trào hành động của tuổi trẻ, tổ chức tốt các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tăng cường các hoạt động hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ; các hoạt động “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022...

Về kết quả chỉ đạo đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, đến ngày 19/6, đã có 29 đơn vị được lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm tổ chức thành công, đảm bảo cả về thời gian, nội dung, chương trình, đạt 100% so với kế hoạch. Đối với cấp cơ sở, 633/634 đơn vị đã tổ chức xong Đại hội.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và góp ý kiến vào tờ trình các dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2012-2017; kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022; đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022...

Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La”.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới