Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức lần thứ IV

Ngày 14/1, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức tỉnh chuyển trao Bằng khen của Hội Cựu giáo chức Việt Nam cho các tập thể.

 

Năm 2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; các cấp hội luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, Hội có 11 hội trực thuộc, với trên 4.050 hội viên. Sau khi trở về sinh hoạt tại địa phương, các hội viên luôn giữ vững truyền thống của ngành giáo dục, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tham gia công tác xã hội, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội; ủng hộ các phong trào nhân đạo từ thiện, nhất là phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Trong năm, 100% gia đình hội viên đạt gia đình học tập; ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ với tổng số tiền trên 175 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 860 lượt gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

 

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - chăm sóc - trí tuệ - trách nhiệm”, năm 2021, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát triển hội tại cấp xã, phường; khuyến khích hội viên giam gia công tác xóa mù chữ; làm tốt việc chăm lo, dạy dỗ con cháu chăm ngoan, học giỏi; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia...

 

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 39 cá nhân. 

 

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới