Hội LHPN huyện Mai Sơn: Nâng cao vị thế phụ nữ qua thực hiện bình đẳng giới

Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, tăng cường sự tham gia của phụ nữ tại các vị trí quản lý, lãnh đạo... là những kết quả đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới 10 năm qua (2007-2017) của Hội LHPN huyện Mai Sơn.

Hội LHPN tỉnh trao nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Chiềng Sung (Mai Sơn)

Ngay khi Luật Bình đẳng giới được ban hành, Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Hội còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hơn 800 học viên, đến nay, 100% cán bộ hội cấp huyện, xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; đội ngũ cán bộ cấp chi hội ở bản, tổ, tiểu khu được trẻ hóa, năng động, nhiệt tình trong hoạt động Hội. Cùng với đó, Hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mở 43 lớp xóa mù chữ cho 1.325 chị, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức 48 lớp trợ giúp pháp lý cho hơn 3.000 hội viên. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn của huyện Mai Sơn có tủ sách với hàng trăm đầu sách phục vụ cho cán bộ hội viên tham khảo. Đồng thời duy trì 65 địa chỉ tin cậy ở cơ sở để bảo vệ phụ nữ và trẻ em...

Cùng với đó, Hội LHPN huyện chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về bình đẳng giới. Trong lĩnh vực chính trị, đảm bảo cho sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ bảo đảm về số lượng và chất lượng. Theo chị Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 20%, cấp xã, thị trấn đạt 15%; nữ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được duy trì tỷ lệ 35% (14/40) chị, cấp xã 187 chị đạt 29,97%; cán bộ nữ là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng tăng, hiện có 3 chị là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, 1 chị là Bí thư huyện ủy, 1 chị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 1 chị Phó Chủ tịch UBND huyện, 28 chị là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể huyện...

Cùng với đó, Hội triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”; phối hợp Trạm Khuyến nông huyện mở 1.810 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện cho 4.860 hội viên tiếp cận các nguồn vốn như: VAC, hộ nghèo, cải tạo vườn tạp… đến nay tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng; Hội đã thành lập 250 mô hình tiết kiệm với gần 2,8 tỷ đồng, giúp hơn 3.000 hội viên vay phát triển kinh tế không lấy lãi.

Việc triển khai sâu rộng Luật Bình đẳng giới của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã tạo sự chuyển biến tích cực từ gia đình đến cộng đồng. Qua đánh giá, thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” có 17.578 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động; các cấp hội xây dựng được 51 mô hình “5 không 3 sạch”. Mặt khác, Hội còn chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến cuộc vận động như: Tổ chức Hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”, “Thực phẩm an toàn sinh học với bữa cơm gia đình”, hội thảo, hội thi “Cơm ngon, con khỏe”, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức cuộc sống gia đình.

Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ, Hội LHPN huyện Mai Sơn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng của phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục - đào tạo, dạy nghề...

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới