Hội Chữ Thập đỏ tỉnh: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VII

Ngày 14/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VII; tổng kết công tác năm 2019, kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh (12/1/1980 - 12/1/2020).

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La lần thứ VI 

 Ảnh: Phạm Hoa (CTV)

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã cùng ôn lại truyền thống 40 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La (12/1/1980 - 12/1/2020); thông qua báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào hoạt động Chữ thập đỏ năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, các cấp Hội Chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức, hoạt động nhân đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức tặng 34.741 suất quà, trị giá gần 14 tỷ đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, các đối tượng chính sách...; đã cung cấp 304 địa chỉ nhân đạo lên cổng thông tin điện tử INHANDAO của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; trợ giúp thường xuyên cho 436 địa chỉ nhân đạo ở các địa phương trong tỉnh với tổng số tiền hơn 417 triệu đồng. Vận động, tổ chức tặng quà, làm nhà, xây điểm trường, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.330 đối tượng với tổng trị giá trên 5,7 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức cứu trợ kịp thời 154 gia đình có nhà bị sập, tốc mái do mưa đá, gió lốc, cháy nhà... với tổng số tiền 185 triệu đồng; vận động trên 7.050 người đăng ký hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận 4.223 đơn vị máu...

Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục khảo sát lập hồ sơ các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; đẩy mạnh  thực hiện các phong trào, cuộc vận động trọng tâm của Hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ các cấp; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp...

Hội nghị cũng đã bầu kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ khóa VII.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Ghi nhận những thành tích Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 39 cá nhân; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen 27 tập thể, 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới