Hành trình sống trách nhiệm “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao”

Trong 2 ngày (14 và 15/12), tại xã Hua Păng (Mộc Châu) và xã Tú Nang (Yên Châu), Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Tạp chí Thanh Niên (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam, Tổ chức DKT International tại Việt Nam (Tổ chức Phi Chính phủ) tổ chức Hành trình sống trách nhiệm, với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao”.

Y, bác sỹ của Đoàn Hành trình khám bệnh cho người dân xã Hua Păng, Mộc Châu.

Tham dự Hành trình có đại diện Hội Đồng Đội Trung ương, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Tạp chí Thanh niên, Trưởng đại diện tổ chức DKT tại Việt Nam, CLB Liên kết trẻ; đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Châu; huyện Đoàn Yên Châu, Mộc Châu; đại diện lãnh đạo xã Hua Păng và xã Tú Nang. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 20 y, bác sỹ, điều dưỡng viên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Yên Châu và đông đảo đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân 2 xã.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tuyên truyền kiến thức

chăm sóc sức khỏe sinh sản cho ĐVTN xã Tú Nang, Yên Châu.

 

Trong khuôn khổ Hành trình, các y, bác sỹ đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 người dân của 2 xã. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, ý thức cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, nạo phá thai... Qua đó, kêu gọi các bạn trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, nâng cao chất lượng sức khỏe đồng bào vùng cao. Ngoài ra, còn tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.  

Nhân dịp này, Ban tổ chức Chương trình đã tặng 20 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

 Đại diện Ban tổ chức và lãnh đạo huyện Yên Châu tặng quà

cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tú Nang, Yên Châu.

Huyền Trăng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới