Giữ yên một dải biên cương

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đại đội Biên phòng 161, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào, thực hiện tuần tra song phương trên tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị thực hiện nghi thức kiểm tra cột mốc.

Trời mưa tầm tã cả đêm, đến sáng mà trời vẫn trút những cơn mưa nặng hạt. 5 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đội mưa vượt 40 km đường rừng đèo dốc, trơn trượt để đến cộc mốc. Đúng 7 giờ sáng, tại cột mốc 145, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã có mặt thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuần tra đúng giờ theo kế hoạch.

Sau những cái bắt tay thật chặt, thân mật, thăm hỏi sức khỏe, lực lượng Biên phòng hai đơn vị nhanh chóng kiểm tra quân tư trang, thống nhất nội dung tuần tra cho cán bộ, chiến sỹ. Theo đó, hai bên tổ chức tuần tra, kiểm soát chung biên giới từ cột mốc 145 đến cột mốc 158 tiếp giáp giữa hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang với chiều dài hơn 32 km. Đồng thời, thực hiện kiểm tra nguyên trạng của cột mốc, phát quang xung quanh khu vực các cột mốc; trao đổi thông tin, tình hình và các hoạt động của nhân dân hai bên biên giới, tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Mặc dù đường tuần tra, thời tiết không thuận lợi, nhưng tại các cột mốc, những nghi thức luôn được lực lượng hai đơn vị thực hiện nghiêm trang, thể hiện sự trân trọng, thiêng liêng đối với mỗi mốc quốc giới. 

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị thực hiện nghi thức kiểm tra cột mốc.

Thiếu tá Ngô Anh Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Hai năm qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuần tra tiến hành độc lập và có sự trao đổi thường xuyên về hiện trạng đường biên, mốc quốc giới cũng như tình hình có liên quan đến hai bên biên giới. Khi dịch bệnh được khống chế, hai bên lập tức nối lại công tác tuần tra song phương.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị phát quang, vệ sinh xung quanh cột mốc 145.

Còn anh Bun-phâng Súc-xa-vắt, Đội trưởng Đội Tuần tra, Đại đội Biên phòng 161, Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng, chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới chung, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm, vượt biên giới, công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Biên phòng Mường Lèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 45 km đường biên giới dài với 18 cột mốc, 1 cọc dấu, giáp với huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng. Qua công tác phối hợp tuần tra song phương, chúng tôi đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới.

Trên đường tuần tra.

Thiếu tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lèo, thông tin: Ít nhất mỗi quý 1 lần, hai đơn vị thực hiện tuần tra song phương, kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã tham gia Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên với Đoàn đại biểu Trạm Công an Cửa khẩu Nà-son và Đại đội Biên phòng 161, nước CHDCND Lào; chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm liên quan đến ma túy, thu giữa tang vật liên quan... Thông qua hoạt động tuần tra, chúng tôi đã thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị, nhất lầ kịp thời trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đại đội Biên phòng 161 đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc kiểm soát đường mòn, lối mở; ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Hai đơn vị kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, nhu yếu phẩm, qua đó củng cố thêm tình cảm gắn kết, tương thân tương ái giữa quân đội hai nước.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 149

Ngay sau khi thực hiện trạng thái bình thường mới, hai đơn vị đã nối lại các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tuần tra song phương, và phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản pháp luật về biên giới, không xâm canh, xâm cư, kết hôn trái pháp luật; nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu...

Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp vượt biên trái phép; không có hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; nhân dân hai bên đoàn kết, yên tâm lao động sản xuất.

Kết thúc cuộc tuần tra là những cái bắt tay thắm tình đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đại đội Biên phòng 161. Sự phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm nhập qua biên giới, giữ vững đường biên cột mốc, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của hai nước Việt Nam - Lào.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới