Gặp mặt cán bộ các tỉnh của nước CHDCND Lào đang học tiếng Việt tại tỉnh Sơn La

Ngày 16/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt cán bộ các tỉnh của nước CHDCND Lào đang học tiếng Việt tại tỉnh ta nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào (18/7/1977 – 18/7/2018) và chào mừng 73 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018).

 

Gặp mặt cán bộ các tỉnh của nước CHDCND Lào đang học tiếng Việt tại tỉnh Sơn La

 

Dự cuộc Gặp mặt có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 134 cán bộ của 9 tỉnh Bắc Lào đang học tiếng Việt tại tỉnh ta.

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào, trong đó có chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho lực lượng công an, quân sự, cán bộ đang công tác trong các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền của các tỉnh Bắc Lào trong thời gian 9 tháng tại Trường Cao đẳng Sơn La. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng tiếng Việt; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ tốt việc bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào. Sau hơn 2 tháng học tập, 134 học viên các tỉnh Bắc Lào đã tiếp cận và bắt đầu có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Cầm Ngọc Minh mong muốn các học viên nỗ lực học tập, giúp đỡ nhau để đạt kết quả tốt nhất; giúp cán bộ các tỉnh hiểu, nói tốt tiếng Việt phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng cá nhân và hoạt động hợp tác giao lưu giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. Đồng chí, đề nghị Trường Cao đẳng Sơn La và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để học viên các tỉnh Bắc Lào hoàn thành tốt lớp bồi dưỡng tiếng Việt, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào…

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới