Đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tốt nguyên tắc “Công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, là cách làm của xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ trong chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia. 100% các điểm triển khai xây dựng công trình, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu...

Tuyến đường nội bản Co Chàm được bê tông hóa.

Ông Giàng A Dê, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn, vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã ưu tiên phát triển giao thông nông thôn để giúp người dân đi lại thuận tiện, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa giống, cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập và chú trọng tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nông thôn mới chi tiết cho từng năm, từng giai đoạn cụ thể, việc dễ làm trước, việc khó làm sau; phân công các đồng chí đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể phụ trách từng tiêu chí, địa bàn có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trong đó, Hội Nông dân xã vận động nông dân đổi đất, hiến đất, góp công, góp sức, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa. Đoàn Thanh niên thực hiện vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Hội Phụ nữ vận động hội viên học tập, làm thêm những ngành nghề mới, vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và phát động thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”.

Nổi bật là thực hiện chính sách của tỉnh hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, xã đã huy động người dân tham gia góp ngày công, góp tiền làm 35 tuyến đường liên bản, nội bản với chiều dài gần 15 km, tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại 2 bản Lũng Xá và Tà Dê, với chiều dài 2 km, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng; xây 9 nhà văn hóa bản và các nhà lớp học, trạm y tế xã; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hơn 280 hộ nghèo thực hiện các mô hình phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng... Hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà ở dân cư và thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện; đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tuyến đường bê tông đường đi khu sản xuất bản Co Chàm có tổng đầu tư 2,75 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua vật liệu, thuê nhân công, phương tiện, máy móc, còn lại do các hộ dân tham gia đóng góp. Ông Mùa A Là, Trưởng bản, cho biết: Sau khi xã triển khai xây dựng tuyến đường vào khu sản xuất, Ban quản lý bản tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai kế hoạch thực hiện trên loa truyền thanh của bản, được người dân ủng hộ rất cao và có 60 hộ hiến hơn 5.000 m² đất để mở rộng tuyến đường. Có đường bê tông thuận tiện cho lao động sản xuất, trao đổi hàng hóa, nên người dân trong bản rất phấn khởi.

Thăm mô hình trồng cà chua của hộ chị Mùa Thị Ly, bản Co Chàm, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chị Ly chia sẻ: Sau khi được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt và tham quan các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện, gia đình tôi đã chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng 3.000 m² cà chua, mỗi năm thu hoạch gần 20 tấn, trong bản đã có 6 hộ đến học tập kinh nghiệm để áp dụng tại diện tích đất sản xuất của gia đình.

Năm 2022, xã Lóng Luông phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số 13 về tổ chức sản xuất, và tiêu chí số 14 về giáo dục đào tạo. Tập trung nhân rộng những mô hình HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân; tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho học sinh và thanh thiếu niên để lập nghiệp, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2025.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới