Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và chúc tết tỉnh ta

Ngày 5-2, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc tết tỉnh ta. Đón và làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng  thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nội dung công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác khắc phục các thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Công tác chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân đón tết Bính Thân 2016, đặc biệt là các chế độ chính sách, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có công với nước, gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Sơn La đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với những huyện mới thành lập, huyện khó khăn; các chế độ chính sách đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Tin tưởng trong thời gian tới, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là tỉnh trung tâm của Tây Bắc. Đồng chí cũng chuyển lời thăm hỏi sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Nhân dịp này đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Đồng chí Tòng Thị Phóng trao quà cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng chất độc da cam,

trẻ em mồ côi, người tàn tật trên địa bàn huyện Vân Hồ

Đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Hồ, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà huyện đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Vân Hồ là huyện mới được thành lập, cơ sở hạ tầng đang được xây dựng còn chưa hoàn thiện, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, do vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Hồ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khai thác mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, xây dựng huyện mới khang trang, giàu đẹp. Các cấp các ngành trong huyện cần quan tâm chăm lo tết cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách để nhà nhà đều có tết. Nhân dịp chuẩn bị đón tết Bính Thân, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người tàn tật trên địa bàn huyện Vân Hồ, (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng).

Đồng chí Tòng Thị Phóng  thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Trạm ra đa 37       

Đến thăm chúc tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Trạm ra đa 37 (Quân chủng Phòng không Không quân). Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vùng trời Tây Bắc. Đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác được giao; tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm.

Trong chuyến thăm và chúc tết tại tỉnh Sơn La, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Yên Châu.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới