Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra, chúc Tết một số đơn vị tại Thành phố

Ngày 14/2, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh); Đại đội Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh); thăm chúc Tết phường Tô Hiệu, Chiềng Lề (Thành phố)

Đồng chí Cầm Ngọc Minh thăm Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh).

Đến thăm Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), đồng chí Cầm Ngọc Minh đã nghe Chỉ huy Tiểu đoàn báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ, công tác chuẩn bị các hoạt động vui tết, đón xuân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ biên phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu...

Đồng chí Cầm Ngọc Minh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đại đội Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh).

Kiểm tra đột xuất công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Tăng thiết giáp (Bộ CHQS tỉnh), đồng chí Cầm Ngọc Minh đánh giá cao tinh thần cảnh giác, tính kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ của Đại đội kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị; thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trước mọi tình huống; chăm lo, bảo đảm tốt các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị...

Thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tô Hiệu, Chiềng Lề (Thành phố), đồng chí Cầm Ngọc Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của các phường trong năm qua. Đồng chí đề nghị, các phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2018; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn, đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết an toàn - tiết kiệm, đảm bảo nhà nhà đều có Tết...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới