Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La thăm, chúc tết tại huyện Thuận Châu

Ngày 13/1, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm, tặng quà và chúc tết Đảng ủy xã Long Hẹ, một số hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã và HTX bản Nặm Búa, xã Long Hẹ (Thuận Châu) nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Cùng đi có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Chất thăm mô hình trồng sơn tra của HTX bản Nặm Búa, xã Long Hẹ.

 

Thăm và làm việc tại xã Long Hẹ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; việc chuẩn bị tổ chức đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của xã; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX bản Nặm Búa.

Năm 2018, xã Long Hẹ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã hiện có 623,5 ha, trong đó có 13,6 ha cây chanh leo; 567,8 ha sơn tra; 29,5 ha xoài; 12,5 ha nhãn; thực hiện tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ 6.278,7 ha rừng, trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Đối với hoạt động của HTX bản Nặm Búa, năm 2018, các thành viên trong HTX đã trồng mới được 13,6 ha chanh leo, 5 ha xoài; chăm sóc tốt 179 ha sơn tra, 2 ha sa nhân... Tổng doanh thu của HTX năm 2018 đạt khoảng 3,1 tỷ đồng.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng quà cho Đảng ủy xã Long Hẹ.

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chất đánh giá cao nỗ lực hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Thuận Châu nói chung, xã Long Hẹ nói riêng. Đồng chí đề nghị huyện tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất; chú trọng việc luân canh cây trồng, đa dạng hóa các loại sản phẩm nông nghiệp, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt... Xã Long Hẹ cần đảm bảo tốt các điều kiện, tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao để nhân dân đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới