Đội tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch Olympic sau 64 năm

Sau hơn 6 thập kỷ, Brazil mới hoàn thành được giấc mơ vô địch Olympic. Trong trận chung kết với đội tuyển Đức diễn ra sáng 21/8, đoàn quân Selecao đã có chiến thắng nghẹt thở sau những loạt luân lưu 11m.

Brazil lần đầu tiên giành huy chương Vàng Olympic.

Ngay từ khi môn bóng đá nam được tổ chức tại Olympic năm 1952, Brazil đã tham dự. Tính từ đó tới nay, 64 năm đã trôi qua nhưng đội bóng vàng-xanh vẫn chưa một lần đăng quang. Trong lịch sử, Selecao cũng đã 3 lần lọt vào trận chung kết bóng đá nam ở Thế vận hội, gồm các năm 1984, 1988 và 2012, nhưng tất cả những lần đó họ đều thất bại. Chính vì thế, người hâm mộ đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới rất hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi khi Olympic 2016 được tổ chức ngay tại Brazil.

Trở lại với trận chung kết ở thánh địa Maracana, đội tuyển Đức cũng không có gì phải e ngại đối thủ được xem là mạnh nhất Nam Mỹ. Mới đây nhất, tại World Cup 2014, Đức đã đánh bại Brazil với tỷ số 7-1 ở bán kết. Đối với nhiều người, trong khi bóng đá Brazil đang có dấu hiệu thoái trào thì người Đức lại có ưu thế nhờ đẳng cấp của một hệ thống đào tạo trẻ đỉnh cao.

Trong cả hiệp 1, Olympic Brazil chơi không hề có nét trước sự chặt chẽ của đại diện tới từ châu Âu. Ở những đợt tấn công sắc bén, Đức thậm chí còn có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhưng bóng đều đập trung khung gỗ. Phút 27, siêu sao Neymar tạo ra bước ngoặt của trận đấu bằng cú đá phạt hàng rào hiểm hóc. Đó là một tình huống mà các CĐV Brazil đã trông đợi từ lâu. Ngôi sao đang chơi cho Barcelona chính là người được kỳ vọng nhiều nhất ở Olympic lần này.

Sang hiệp 2, Đức bắt đầu chơi nhanh và tổ chức kiểm soát bóng một cách chủ động. Phút 60, đội trưởng Max Meyer san bằng tỷ số bằng cú sút rất quyết đoán trong vòng cấm. Bàn gỡ của người Đức khiến trận đấu trở nên “nóng” hơn, nhưng nó cũng hạn chế sự mạo hiểm từ cả 2 phía khi thời gian chính thức còn lại hơn 30 phút nữa. Sang tới hiệp phụ, không ngạc nhiên khi các đợt tấn công từ cả 2 đội còn ít hơn. Cả Brazil và Đức hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu, không ai vội vàng lao lên phía trước khi thể lực đã bị bào mòn.

Trên chấm luân lưu 11m, Brazil là đội bị áp lực tâm lý nhiều hơn trước sức nóng của các CĐV nhà. Tuy nhiên, trong một ngày các chân sút vàng-xanh dứt điểm rất tập trung, họ đã đá tốt ở cả 5 quả 11m. Trong khi đó, bên phía Đức, Nils Petersen trở thành tội đồ khi đá hỏng ở quả thứ 5. Ở quả “khóa đuôi” quyết định, Neymar một lần nữa đóng vai người hùng khi bình tĩnh đánh lừa thủ môn tuyển Đức, ấn định chiến thắng 5-4 chung cuộc. Với kết quả này, Brazil đã trở thành đội bóng chiến thắng ở mọi đấu trường họ từng tham gia.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới