Đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 15/10, Đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh ta.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh ta đã thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 9 tháng năm 2019. Theo đó, tỉnh Sơn La tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương. Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu để thực hiện 7 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện, làm đường giao thông nông thôn đến trung tâm các xã... Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước được nâng cấp, hoàn thiện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững, tăng cường công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phúc cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho Đoàn tham quan, khảo sát, đánh giá thực tiễn tại các địa phương; cùng trao đổi, chia sẻ các vấn đề mà Đoàn quan tâm để hoàn thành mục đích của chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La...

Các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm tập trung vào các vấn đề như: ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, trong việc trồng và chăm sóc cây ăn quả, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; các giải pháp giảm nghèo bền vững; việc phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển các ngành nghề của tỉnh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; các biện pháp quản lý đường biên, bảo vệ biên giới quốc gia...

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, Đoàn học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và thăm Quảng trường Tây Bắc (Thành phố). Theo chương trình, Đoàn sẽ tiếp tục thăm một số mô hình phát triển kinh tế, du lịch tại các huyện: Mường La, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Vân Hồ và làm việc với các huyện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh vùng biên giới, công tác ổn định đời sống tại các điểm tái định cư...

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới