Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11

Ngày 29/11, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc tiếp công dân định kỳ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 11.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Tại cuộc tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của công dân Nguyễn Công Phú, ở tổ 20, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) về việc đề nghị giám định lại thương tật để hưởng trợ cấp thương binh. Theo báo cáo, ông Nguyễn Công Phú bị 6 vết thương phần mềm, 1 vết thương xuyên xương, 1 vết thương sọ não. Năm 2004, Bộ CHQS tỉnh đưa ông Phú về Viện Quân y 109 tại tỉnh Vĩnh Phú khám thương tật. Ông Phú không nhất trí với kết luận của Hội đồng giám định y khoa Quân khu II về việc mảnh đạn trong đầu đã được lấy ra, vì ông chưa lần nào thực hiện phẫu thuật lấy mảnh đạn. Ông Nguyễn Công Phú đề nghị Đoàn ĐBQH xem xét đề nghị cơ quan chức năng kiểm định lại vết thương phần mềm trong khi chiến đấu; giám định lại tỉ lệ thương tật và tình trạng mảnh đạn trong đầu. 

Ông Nguyễn Công Phú phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp công dân.

           

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của ông Phú, đại diện Sở Lao động, Thương và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh đã căn cứ hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Nguyễn Công Phú, căn cứ các biên bản giám định thương tật và quy định của pháp luật làm rõ hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông Nguyễn Công Phú; trong đó, đã làm rõ các nội dung về điều kiện giám định lại thương tật, điều kiện giám định lại vết thương còn xót, vết thương cũ tái phát. Bộ CHQS tỉnh trả lời làm rõ nội dung chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công dân về công tác giám định, chế độ hưởng chính sách dành cho thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng đối với trường hợp của ông Nguyễn Công Phú. Bộ CHQS tỉnh báo cáo Quân khu II xem xét giám định lại thương tật, vết thương còn sót, bổ sung vào hồ sơ cho ông.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới