Định hướng lối sống đẹp trong học đường

Những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng tăng và ngày càng lan rộng trong giới học sinh. Không chỉ bạo hành bằng thể xác như đánh nhau, ẩu đả mà bạo lực học đường xuất hiện hình thức xúc phạm nhân phẩm, danh dự bạn học thông qua mạng xã hội; đã có không ít vụ bạo lực học đường gây tổn thương nghiêm trọng đối với nạn nhân bị bạo lực, gây tâm lý hoang mang cho học sinh, phụ huynh, thầy cô, bạn bè và xã hội. Tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để, bởi ngay cả các em học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường cũng không dám tố cáo, chia sẻ, bày tỏ ý kiến do tâm lý sợ hãi. Phần lớn các vụ bạo lực học đường xảy ra do mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng không được định hướng kịp thời hoặc nắm bắt để xử lý.

Một tiểu phẩm của học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La tại diễn đàn.

Nhằm giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, trau dồi kỹ năng sống, góp phần ngăn chặn nạn bạo lực học đường, vừa qua, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Trường THPT Chuyên Sơn La tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh. Tại diễn đàn, những tình huống có thực được tái hiện, giúp học sinh có thể trao đổi, chia sẻ xoay quanh các vấn đề làm thế nào để xây dựng một tình bạn đẹp và không xảy ra tình trạng bạo lực trong học đường. Đặc biệt, có những tình huống dù xảy ra đã lâu, bản thân phải âm thầm gánh chịu nhưng chính các em cũng không biết đó là bạo lực học đường, nhân dịp tham gia diễn đàn, các em mới có thể bộc lộ. Đơn cử trong diễn đàn, một em học sinh đã đặt ra câu hỏi rất thực tế: “Khi có dấu hiệu bị bạo lực học đường, em sẽ gặp ai vì có những trường hợp khi lên tiếng với gia đình, thầy cô giáo... nhưng chỉ góp phần đẩy bạo lực đi xa thêm”. Câu hỏi được giải tỏa khi chuyên gia tâm lý tại diễn đàn chia sẻ và giải đáp: Lúc đó các em cần có nhiều “kênh” hơn để giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, các tổ chức như Đoàn trường, các câu lạc bộ kỹ năng... cũng là một địa chỉ đáng tin cậy để các em có thể giãi bày; hãy mạnh dạn chia sẻ để nhận được sự giúp đỡ ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn giúp các em học sinh có những cách xử lý tình huống bạo lực học đường qua các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, có chiều sâu. Từ việc đặt các em vào tình huống: “Nếu trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?”, các chuyên gia có sự phân tích, lột tả tâm lý của lứa tuổi mới lớn. Mỗi em sẽ có cách ứng xử khác nhau, nhưng đó cũng chính là tiếng nói, quan điểm của các em khi đứng trước một sự việc.

Từ việc chia sẻ ý kiến của mình qua tiểu phẩm, đã có rất nhiều câu chuyện về những mâu thuẫn ngay trong lớp, trong trường, được chính học sinh đưa ra trong diễn đàn. Chẳng hạn như chuyện thường xuyên bị bạn bè lấy khiếm khuyết cơ thể của bản thân để làm trò đùa, hay việc bị cả lớp cô lập vì sự khác biệt của mình như học giỏi mà không cho bạn xem bài, thậm chí là đã từng bị đe dọa, đánh đập... Thông qua diễn đàn, học sinh đã có cơ hội thể hiện được chính kiến, quan điểm của mình trước mỗi tình huống sự việc. Nhất là đối với khối lớp 12, các em chuẩn bị trở thành công dân, tự chịu trách nhiệm về hành vi, lối sống của mình. Những kiến thức có được khi tham gia diễn đàn sẽ giúp các em không còn bỡ ngỡ hay sợ hãi khi gặp phải những tình huống như bạo lực học đường nói riêng và bạo lực nói chung.

Em Nguyễn Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Sơn La bày tỏ: Tại diễn đàn, em được theo dõi nhiều tiểu phẩm tình huống về bạo lực học đường do chính các bạn thể hiện. Các tiểu phẩm đó cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh đánh nhau, nhưng hầu như đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ. Qua diễn đàn, giúp em có được những kỹ năng sống bổ ích, biết cách ứng xử, đặc biệt là cách giải quyết các mâu thuẫn bằng phương pháp hòa nhã, tránh gây gổ, đánh nhau dẫn đến tình trạng bạo lực học đường.

Đồng chí Lò Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, cho biết: Diễn đàn là hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và lên án những hành vi bạo lực xảy ra trong trường học. Đồng thời, tạo điều kiện để các em học sinh rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống, giáo dục cho các em về xây dựng tình bạn đẹp của tuổi học trò. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn để tạo dựng một môi trường học đường văn hóa cho các em học sinh.

Bằng nhiều hoạt động, nội dung sinh hoạt thiết thực, việc tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” đã giúp các em học sinh có thái độ đúng đắn khi xử lý những mâu thuẫn trong cuộc sống. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi tiêu cực, góp phần phòng chống bạo lực học đường, để học đường là nơi giáo dục nhân cách tốt đẹp nhất cho mỗi con người.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.