Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Thuận Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 2 ngày (20 và 21/6), Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3.800 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên hơn 26.550 hội viên, sinh hoạt ở 566 chi hội, 100% số bản có tổ chức hội. Ngoài ra, Hội còn tích cực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua bình xét, toàn huyện có 15.733 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội trong toàn huyện đã đóng góp trên 195.200 ngày công lao động; hiến 336.000 m2 đất xây dựng hạ tầng nông thôn, đường giao thông nông thôn

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân Thuận Châu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 80% cơ sở Hội triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; 100% hộ hội viên và 75% số hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; 100% cơ sở xã triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới...

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X; bầu 33 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 18 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới