Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai lần thứ XI

Trong 2 ngày (10 và 11/5), Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023. Dự Đại hội có 121 đại biểu, đại diện hơn 9.700 hội viên trong toàn huyện.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai khóa XI ra mắt đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Từ phong trào đã có 1.658 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với nhiều mô hình đạt kết quả cao như: nuôi cá lồng ở xã Chiềng Bằng, nuôi bò ở Cà Nàng, nuôi ong kết hợp trồng cây vải, nhãn, chanh ở Chiềng Bằng... Các cấp hội đã phối hợp tổ chức hơn 1.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 61.750 lượt hội viên; làm 10 nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo; vận động nông dân tham gia đóng góp hơn 100 nghìn ngày công lao động, tham gia làm mới 892 tuyến đường, sửa chữa 980 km đường giao thông nông thôn...

Nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội, phấn đấu phát triển 1.200 hội viên mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng thêm 5 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả và thành lập được ít nhất 5 chi hội nghề...

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới