Cựu chiến binh Bắc Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bắc Yên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc.

 

Hội viên CCB xã Hang Chú (Bắc Yên) tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Hội CCB huyện Bắc Yên hiện có 1.956 hội viên, sinh hoạt ở 487 chi hội thuộc 20 cơ sở hội. Trao đổi với đồng chí Sa Văn Thúy, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Yên, được biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao vai trò gương mẫu trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng phong trào; tích cực nêu gương sáng, hiến đất, đóng góp ngày công lao động và các tài sản để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Nổi bật trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới của hội viên cựu chiến binh huyện Bắc Yên là tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, hội viên Hội CCB huyện đã hiến 7.900 m2 đất, đóng góp trên 2.500 ngày công lao động tham gia bê tông hóa 53 tuyến đường nội bản với tổng chiều dài 13,8 km. Bên cạnh đó, hội viên các chi hội còn tham gia xây dựng, sửa chữa 153 công trình nhà văn hóa, trạm y tế, nhà lớp học, thủy lợi. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình hội viên CCB tiểu biểu, như: hội viên Lừ Văn Hội, Lừ Văn Quyết, Lừ Văn Ét, Quàng Văn Quang ở bản Phúc, xã Mường Khoa đã hiến 1.200 m2 đất, 23 cây ăn quả các loại để mở rộng các tuyến đường nội bản; hội viên Lò Văn Chuẩn, bản Lào Lay, xã Phiêng Ban hiến hơn 200 m2 đất, ủng hộ 20 triệu đồng làm đường bê tông...

Đến thăm gia đình cựu chiến binh Lừ Văn Hội, bản Phúc, xã Mường Khoa, người đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào, hiến đất để ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, ông cho biết: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, mang lại lợi ích chung cho mọi người. Chính vì vậy, tôi đã hiến một phần lợi ích của mình để mở rộng đường sá. Giờ đây, con đường của bản đã được bê tông sạch sẽ, rộng rãi, người dân đi lại thuận tiện.

Cùng với phong trào tham gia hiến đất, làm đường bê tông, để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”. Hơn 2 năm qua, Hội đã phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mở 36 lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất cho sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, nhằm giúp các hội viên nghèo có vốn phát triển sản xuất, các cơ sở hội trên địa bàn đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 49 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.400 hội viên được vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm chỉ còn 12%, tỷ lệ hộ hội viên khá giàu chiếm 68%, nhiều hộ gia đình được các cấp hội công nhận gia đình hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi.

Với ý chí, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ, Hội CCB huyện Bắc Yên với những việc làm thiết thực đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới