Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh: Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh hiện có 3.329 đoàn viên, sinh hoạt tại 74 CĐCS. Thời gian qua, Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo không khí phấn khởi trong công tác, lao động, học tập; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở của quỹ Mái ấm công đoàn.

Hằng năm, Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định, tham gia sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong bố trí việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, như: nâng lương, nâng lương trước thời hạn, thi chuyển ngạch, chế độ ốm đau, thai sản và các chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người lao động như Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi... 100% CĐCS quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên các dịp lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh chỉ đạo các CĐCS nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa các phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Nhiều CĐCS đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: CĐCS Sở Tài chính với phong trào thi đua “Cán bộ công chức mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh”; CĐCS Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; CĐCS Cục Thi hành án dân sự tỉnh với phong trào “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; CĐCS Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với chủ đề “Khéo trên lĩnh vực vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới”... được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá trên 400 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ đã nghỉ hưu. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Tết thiếu nhi 1-6 cho con, em của cán bộ, CNVCLĐ, tặng quà các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Thực hiện Tháng Công nhân năm 2016 với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động”, Công đoàn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động quyên góp được 113 triệu 200 nghìn đồng quỹ “Mái ấm công đoàn” và “Xã hội từ thiện” do LĐLĐ tỉnh phát động; thông qua quỹ “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây dựng mới nhà ở; hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ “Xã hội tình nghĩa” của CĐVC Việt Nam cho 1 đoàn viên xây dựng nhà ở, thăm hỏi 4 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 12 triệu đồng; góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vươn lên trong cuộc sống, yên tâm công tác. Ngoài ra, còn ủng hộ trên 500 triệu đồng các quỹ “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em, người tàn tật và trẻ mồ côi”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh nhắn 2.000 tin nhắn ủng hộ xây “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa” qua cổng thông tin điện tử quốc gia 1407...

Thời gian tới, Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, CNVCLĐ; tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới