Chuyện Nhà giáo ưu tú làm công tác khuyến học

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh là gương điển hình vinh dự phát biểu tham luận.

 

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

 

Sinh năm 1941, ở vùng chiêm trũng xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, chàng thanh niên trẻ Trần Luyến tình nguyện xung phong lên dạy học ở Sơn La từ năm 1959 và làm giáo viên cắm bản suốt 10 năm (từ 1959-1969). Sau đó, ông chuyển về công tác ở Ty Giáo dục 15 năm, rồi chuyển sang làm công tác văn phòng Tỉnh ủy 9 năm và làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao 10 năm. Năm 2001, được nghỉ hưu nhưng Nhà giáo ưu tú Trần Luyến vẫn tích cực tham gia công tác khuyến học, làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho đến nay.

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến chia sẻ: Tôi được sinh ra và trưởng thành trong thời đại Hồ Chí Minh, ở tuổi thiếu niên được học và làm theo 5 điều Bác dạy, khi trưởng thành là một giáo viên và ở các cương vị công tác khác nhau, tấm gương sống, chiến đấu, lao động và học tập của Bác và đặc biệt là nguyện vọng thiết tha của Người: Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành đã in sâu vào con tim, khối óc. 56 năm sống, làm việc ở Sơn La, đặc biệt từ khi được phân công làm Chủ tịch Hội Khuyến học và là Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, tôi rất vinh dự và hạnh phúc vì hằng ngày được làm theo tư tưởng khuyến học, khuyến tài của Bác.

16 năm qua, ở cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông luôn tận tâm, tận lực xây dựng Hội phát triển. Hội Khuyến học tỉnh Sơn La ra đời sau 58 tỉnh thành, những người làm khuyến học đều là cán bộ nghỉ hưu, tham gia hoạt động trong hoàn cảnh 3 không: “Không trụ sở, không phương tiện, không thù lao”. Nhưng ông và Ban chấp hành Tỉnh Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân và của các lực lượng xã hội, tìm được lối đi phù hợp với điều kiện của tỉnh. Hội Khuyến học Sơn La từ chỗ chưa có tổ chức Hội, đến nay từ tỉnh đến cơ sở mọi vùng, miền, mọi dân tộc đều có cơ sở Hội phát triển bền vững. Đến tháng 12-2015, toàn tỉnh có gần 3.500 chi hội, ban khuyến học ở tổ, bản, cơ quan trường học, doanh nghiệp. 206 hội khuyến học xã, phường, thị trấn có hơn 201.000 hội viên, đạt tỉ lệ 19.8% dân số. Toàn tỉnh có 97.755 gia đình hiếu học, 127 dòng họ, 1.115 tổ bản, 42 xã đạt danh hiệu khuyến học xuất sắc, 12 dân tộc trong tỉnh, dân tộc nào cũng có gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu. Đặc biệt 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được 18 tỉ 565 triệu đồng tiền quỹ và đã khen thưởng, cấp học bổng 15 tỉ 565 triệu đồng. Trong đó có 7.859 cán bộ khuyến học từ cơ sở dù không có lương nhưng vẫn tâm huyết, say sưa hoạt động.

Điều mà Nhà giáo ưu tú Trần Luyến trân trọng nhất trong công tác khuyến học khuyến tài ở tỉnh ta là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và toàn xã hội. Sự quan tâm về khuyến học được thể hiện bằng những cách làm cụ thể, như: Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 19/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến dạy, khuyến học; Chủ tịch UBND tỉnh có Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyến học...

Bằng những nỗ lực vượt bậc, Hội Khuyến học Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng 5 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 15 Cờ thi đua xuất sắc, 307 Kỷ niệm chương; UBND tỉnh tặng 4 Cờ dẫn đầu và nhiều Bằng khen. Đặc biệt, Hội Khuyến học Sơn La được Hội Khuyến học Việt Nam xếp vào tốp dẫn đầu phong trào khuyến học cả nước; Hội Khuyến học tỉnh và cá nhân Nhà giáo ưu tú Trần Luyến được nhận giải thưởng “Sao Khuyến học Việt Nam”.

Trao đổi về định hướng công tác khuyến học trong thời gian tới, Nhà giáo ưu tú Trần Luyến cho biết: Năm 2016 là năm triển khai rộng lớn, đại trà về việc thực hiện Bộ tiêu chí “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo tinh thần Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập thể BCH Hội mong muốn các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng khuyến học, khuyến tài của Bác; đồng tâm, hiệp lực đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài chăm lo sự nghiệp “Trồng người” tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển.

Huy Ngoan
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới