Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018 - Xuân biên cương 2019

Trong 2 ngày (26 và 27/12), tại xã Hồng Ngài (Bắc Yên), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Bệnh viện 19-8, Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc và huyện Bắc Yên tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018 - Xuân biên cương 2019. Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, huyện Bắc Yên; trên 150 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, Bệnh viện 19-8; cán bộ, giáo viên, ĐVTN và nhân dân xã Hồng Ngài.

 Đoàn tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Hồng Ngài (Bắc Yên).

Chương trình tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Xây dựng 2 sân chơi cho điểm trường bản Suối Tếnh, Suối Chạn và tuyến đường bê tông dài hơn 100 m vào điểm trường bản Suối Háo (3 điểm trường đều thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Ngài). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, học sinh trong xã về phòng chống mua bán người, di cư tự do, tệ nạn ma túy và an toàn giao thông; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người. Đoàn tình nguyện còn tổ chức giao lưu văn nghệ với chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Hồng Ngài, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn xã.

Nhân dịp này, Đoàn tình nguyện đã tặng 10 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 265 áo đồng phục mới, 60 bộ chăn, đệm, 300 kg gạo, 30 ba lô... cho học sinh 3 điểm trường Suối Tếnh, Suối Háo, Suối Chạn...

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới