Chú trọng phát triển Đảng trong ĐVTN

Thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong ĐVTN được Ban Thường vụ huyện Đoàn Yên Châu đặc biệt quan tâm, chú trọng, vừa bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, vừa xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng.

 

Các ĐVTN tham quan Di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm thành lập Chi bộ Yên Châu tại xã Mường Lựm.

Theo chia sẻ của đồng chí Vì Thị Đông, Phó Bí thư huyện đoàn, Yên Châu hiện có 29 cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc, với 292 chi đoàn bản, tiểu khu, 4.018 đoàn viên. Hằng năm, Ban Thường vụ huyện đoàn luôn chỉ đạo đoàn cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”. Việc phân loại đoàn viên, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc. Các cơ sở Đoàn đều chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên từng năm; tham mưu, đề xuất với cấp ủy kế hoạch đào tạo nguồn kết nạp Đảng, chú trọng đối tượng là ĐVTN; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên... Hằng năm, Huyện Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn huyện chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐVTN với nhiều  hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thi tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; các hội thi tìm hiểu và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; chương trình văn nghệ tuyên truyền các ca khúc cách mạng và xây dựng nông thôn mới; đối thoại “Đảng với thanh niên”; gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ... qua đó, tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai hết sức nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua các phong trào thi đua yêu nước, như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”..., tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến; xuất hiện ngày càng nhiều ĐVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, đảm bảo quốc phòng - an ninh, điển hình về lập thân, lập nghiệp..., rèn luyện ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, uy tín trong tập thể, giới thiệu cho Đảng. Từ năm 2012 đến nay, các cơ sở Đoàn toàn huyện đã giới thiệu 705 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, trong đó trên 70% được kết nạp vào Đảng; phần lớn ĐVTN sau khi được kết nạp phát huy tốt vai trò, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương; nhiều điển hình dám nghĩ, dám làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như các đoàn viên Nguyễn Văn Bình, bản Yên Thi (Lóng Phiêng) thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm từ mô hình kinh tế tổng hợp; Trần Văn Đúc, bản Nong Đúc (Lóng Phiêng) thu nhập 250 triệu đồng/năm từ mô hình trồng cây ăn quả; Nguyễn Văn Bình, bản Pha Cúng (Lóng Phiêng) với mô hình kinh tế tổng hợp thu nhập 150 triệu đồng/năm.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển cho Đảng, khẳng định niềm tin của thanh niên đối với Đảng; đặc biệt, chú trọng giới thiệu ĐVTN là trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở với Đảng để bồi dưỡng kết nạp; tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ truyền thống lý tưởng của Đảng cho ĐVTN; tạo mọi điều kiện để đảng viên trẻ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích, sáng tạo trong xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới