Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm Khu di tích lịch sử và một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mộc Châu

Trong chuyến thăm và dự các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” tổ chức tại tỉnh ta, ngày 7/7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước đã đi thăm Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến và một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Mộc Châu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Cùng đi với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Dâng hương tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến; ghi sổ vàng lưu niệm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Pany Yathotu bày tỏ xúc động và tự hào trước sự dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ Trung đoàn 52 Tây Tiến, đã lập nên những chiến công góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Việt Nam và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả với Cách mạng Lào. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Pany Yathotu cùng Đoàn công tác Quốc hội hai nước đã đến thăm Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và một số mô hình kinh tế tại huyện Mộc Châu.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Pany Yathotu

cùng Đoàn công tác Quốc hội hai nước đã đến thăm Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

Cũng trong ngày 7/7, đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác Quốc hội Lào cũng đã đến thăm mô hình trồng chanh leo thuộc vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần chanh leo Nafoods (Tây Bắc).

Việt Anh - Vũ Tuấn

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới