Chỗ dựa vững chắc cho người nghèo vùng biên

Đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp của tỉnh Sơn La, Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 ngoài nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, Đoàn còn thường xuyên làm công tác dân vận, cùng với địa phương nơi đóng quân thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

 

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn tặng quần áo cho đồng bào nghèo vùng biên. 

Đại tá Bùi Như Thắng, Chính ủy Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 cho biết: Đặc thù huyện biên giới Sốp Cộp là trình độ dân trí không đồng đều, số hộ đói nghèo chiếm tỷ lệ cao. Hầu hết các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, có đường biên, mốc giới dài. Tình trạng di cư ngoài kế hoạch, truyền đạo, vượt biên trái phép, buôn bán tàng trữ sử dụng các chất ma túy, vũ khí vật liệu nổ diễn biến khá phức tạp. Vì vậy Đảng ủy, chỉ huy Đoàn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị của Đoàn để cùng các cấp chính quyền xây dựng đường biên, mốc giới hòa bình và ổn định. 

Để làm tốt công tác dân vận, đơn vị đã gắn việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua "Dân vận khéo". Thực hiện tốt phương châm “3 bám 4 cùng” là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào, đơn vị đã phát huy vai trò cán bộ địa phương và những đồng chí thành thạo tiếng dân tộc am hiểu phong tục tập quán của đồng bào để tuyên truyền vận động. Ngoài ra, để vận động đạt kết quả cao, các cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên tuyên truyền kết hợp vận động đến từng hộ gia đình, từng hộ dân cụ thể để có tính vững chắc cao. 

Ngoài các đội sản xuất trực tiếp ở cùng dân, đơn vị còn bố trí cán bộ chỉ huy xuống thực hiện "4 cùng" với đồng bào các dân tộc tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; trồng rừng, bảo vệ rừng; hướng dẫn cách phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…Năm 2015 đơn vị đã vận động nhân dân phá bỏ gần 6.000 m2 trồng cây thuốc phiện; vận động người dân tự nguyện nộp 71 khẩu súng. Đơn vị còn quan tâm thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho 1.138 lượt người dân tại Bệnh xá quân dân y và đến các thôn, bản để khám bệnh, tuyên truyền nhân dân thực hiện việc ăn ở vệ sinh. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng công tác giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo về kỹ thuật chăn nuôi dê, gà, vịt lai, trồng ngô lai năng suất cao, qua đó nhiều hộ gia đình đã thực sự đổi mới về tư duy, tích cực lao động sản xuất bước đầu đời sống được nâng lên. Bà Quàng Thị Phinh, bản Nà Liền, xã Púng Bánh chia sẻ: Gia đình tôi có 6 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo của xã trong nhiều năm liền, đầu năm 2015 các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 326 đã giúp đỡ xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, lợn, ngan vịt và ao cá, đồng thời đề nghị lên Hội phụ nữ xã để vay vốn phát triển chăn nuôi. Đến nay gia đình đang có 8 con lợn, trâu, 30 con vịt và 60 con gà. Qua bình xét hộ gia đình đã được công nhận là thoát nghèo với mức thu nhập gần 1 triệu đồng/người/tháng. 

Thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đơn vị đã phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức khảo sát, thiết kế, thi công tuyến đường giao thông nông thôn xã Nậm Lạnh dài 4,3km, trị giá 16,4 tỷ đồng; tuyến đường Co Pồng - Sổm Pói xã Mường Và dài 1,7km trị giá 4,5 tỷ đồng. Đơn vị còn giúp nhân dân đào mương phai, đào ao, tu sửa đường giao, vận động người dân xã Mường Và đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn để thực hiện tiêu chí về môi trường. Đồng chí Quàng Văn Bạt, Bí thư Đảng ủy xã Mường Và cho biết: Mường Và là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, có 15 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, xã có 38% là hộ nghèo. Nhận thấy đời sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy và chỉ huy Đoàn 326 trong những năm qua đã thường xuyên hỗ trợ người dân về vốn, con giống cũng như kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi; hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn mới; giúp đỡ các bản Mường Và, Nà Vèn thực hiện tiêu chí về môi trường, tổ chức nhiều lớp xóa mù cho người dân. Qua đó từng bước giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 đã giúp các cấp chính quyền trên địa bàn đóng quân trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong lao động, sản xuất, củng cố niềm tin của nhân dân đối với hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc hơn./. 

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới