Chiến sỹ công an hết lòng vì nhiệm vụ

Hơn 10 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) luôn được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm với công việc, sát cánh cùng đồng đội trực tiếp tham gia, phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường (người ngoài cùng bên trái) triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

 

Tốt nghiệp ra trường năm 2005 và được nhận công tác ở Công an huyện Mai Sơn, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, nhưng ở cương vị nào anh và đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận được sự tin tưởng về năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác, tháng 12/2013- 12/2016, anh lần lượt giữ các chức vụ: Phó trưởng Đồn Công an Nà Ớt, Trưởng Đồn Công an Nà Ớt (Công an huyện Mai Sơn). Hiện nay, Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh).

Ở mỗi vị trí công tác, anh luôn thể hiện rõ bản lĩnh, phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi còn công tác ở Đồn công an Nà Ớt, anh đã cùng tập thể Ban chỉ huy Đồn chỉ đạo các tổ nghiệp vụ phối hợp với chính quyền các xã giải quyết dứt điểm nhiều vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, di dịch cư tự do; phát hiện, bắt giữ và xử lý 31 vụ với 40 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra, xác minh làm rõ 9 vụ với 13 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản; 4 vụ cố ý gây thương tích; bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã; vận động thu hồi trên 140 khẩu súng tự chế các loại, lập 50 hồ sơ giáo dục tại xã, lập hồ sơ đưa 35 người nghiện đi cai nghiện bắt buộc...

Trên cương vị công tác mới, tại phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh), Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phạm khác theo quy định của pháp luật và Ban Giám đốc giao. Nổi bật trong năm 2017, anh đã cùng đồng đội tiếp nhận, giải quyết 4 tin báo, tố giác tội phạm; trực tiếp tham gia điều tra giải quyết 17 vụ án với 52 bị can; xác lập phá thành công 5 chuyên án liên quan đến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, kinh tế, chức vụ được dư luận xã hội quan tâm; tội phạm mua bán người, tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nói về đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thượng tá Lù Văn Lịch, Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) đánh giá: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường là một cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực, có trình độ, vững vàng về lập trường tư tưởng, có tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo với quyết tâm đấu tranh chống tội phạm đến cùng, Thượng úy Cường đã cùng đồng đội lập được nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt trận đấu tranh với tội phạm. Với những nỗ lực, cố gắng trên, trong 3 năm liền, đồng chí đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh.

Thủy Tiên (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới