Chi hội văn nghệ dân gian tổ chức Đại hội khóa II

Ngày 22/8, Chi hội văn nghệ dân gian (Hội Liên hiệp VHNT tỉnh) tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Hội VHNT tỉnh tặng Giấy khen cho các Hội viên chi hội văn nghệ dân gian

có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

 

Nhiệm kỳ 2013-2018, Chi hội đã bám sát nhiệm vụ, vận động hội viên tổ chức sưu tầm, bảo tồn, dịch thuật, quảng bá nhiều lễ hội truyền thống, giàu bản sắc dân tộc. Đã tổ chức 4 cuộc đi thực tế tại cơ sở, 12 cuộc dự trại sáng tác phối hợp với các chuyên ngành khác tại các địa phương trong tỉnh; tham gia các cuộc vận động sáng tác VHNT do trung ương, quân khu và tỉnh tổ chức, dành được nhiều giải cao; xuất bản 10 tác phẩm văn nghệ dân gian; xét hỗ trợ sáng tạo tác phẩm cho 6 lượt hội viên; giúp đỡ, phát triển 5 hội viên mới. Riêng Cuộc vận động sáng tác VHNT và báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015 và 2015-2018, Chi hội đoạt 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích cấp tỉnh; 1 tác phẩm đoạt giải C cấp Trung ương…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Chi hội tập trung cao cho công tác sưu tầm, dịch thuật, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số trong tỉnh để giới thiệu với công chúng; khuyến khích các hội viên có các công trình giới thiệu văn hóa các dân tộc, tổng hợp in thành sách để quảng bá ra công chúng; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; giúp đỡ, phát triển thêm hội viên mới…

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới