Từ năm 2006, đất dôi dư sau nâng cấp quốc lộ 6, đoạn qua bản Nà Khái, xã Sặp Vạt (Yên Châu) thường xuyên bị xâm lấn, sử dụng sai mục đích, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhà ở và kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý, quy hoạch quỹ đất tại địa phương... Mặc dù, xã và huyện đã có nhiều giải pháp để thu hồi đất lấn chiếm, nhưng việc lấn chiếm vẫn diễn ra.
Các hộ lấn chiếm đất dôi dư sau nâng cấp quốc lộ 6 đoạn qua bản Nà Khái,
xã Sặp Vạt (Yên Châu) tiếp tục xây bờ kè lấn dòng suối Vạt.
Tìm hiểu được biết, ta luy âm suối Vạt, đoạn qua bản Nà Khái sau khi nâng cấp quốc lộ 6 dôi dư mặt bằng khoảng 500 m2 và đã được UBND huyện giao cho xã Sặp Vạt quản lý. Đầu năm 2006, có 3 hộ tại bản Hin Nam, xã Sặp Vạt tiến hành cải tạo mặt bằng, dựng nhà ở tại vị trí này, trong khi không được UBND xã cho phép. Sau khi Ban Quản lý bản Nà Khái báo cáo sự việc, UBND xã đã cử cán bộ đến từng gia đình tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần nhưng các hộ không tự tháo dỡ. Vì vậy, UBND xã đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi hộ 3,5 triệu đồng, nhưng các hộ không chấp hành. Không dừng lại, đến nay có thêm 3 hộ tiếp tục dựng nhà trái phép tại đây, nâng tổng số hộ lấn chiếm đất dôi dư lên 6 hộ. Theo đó, các hộ đã cải tạo hiện trạng, đổ thêm đất đá, kè bê tông lấn chiếm ra lòng suối Vạt từ 3-5 m, mở rộng mặt bằng lên hơn 1.000 m2 làm ảnh hưởng đến dòng chảy của suối Vạt.
Ông Mè Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt, cho biết: Những năm qua, UBND xã đã thành lập tổ công tác xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, đã thực hiện phạt hành chính, đình chỉ thi công công trình, nhưng các hộ không chấp hành mà vẫn tiến hành xây dựng trái phép, làm kè suối vào ban đêm, vì vậy rất khó kiểm soát. UBND xã đã có công văn báo cáo lên UBND huyện và các ngành chức năng xem xét, xử lý tình trạng trên.
Theo cán bộ địa chính xã Sặp Vạt, tại khu vực đất bị lấn chiếm, một trong những công trình lấn lòng suối dựng kè bê tông cao 4-5 m, dài khoảng 20 m đang thi công là của gia đình ông Nguyễn Văn Trung, hiện là công an viên bản Hin Nam, xã Sặp Vạt, xây dựng nhà trái phép từ năm 2006. Đến đầu năm 2017, gia đình ông Trung tiến hành xây kè lấn suối, đổ đất đá để mở rộng mặt bằng. Mặc dù đã bị đoàn công tác của xã, huyện lập biên bản, xử phạt hành chính và cưỡng chế tháo dỡ nhiều lần, nhưng gia đình ông Trung vẫn lén lút xây dựng lại.
Trao đổi với ông Vũ Danh Long, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Châu, được biết: Khu đất đang bị lấn chiếm thuộc quy hoạch mở rộng Thị trấn xây dựng công viên gắn với Di tích lịch sử cầu sắt Yên Châu. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng xâm lấn đất dôi dư sau nâng cấp quốc lộ 6 chủ yếu là do công tác quản lý đất từ ban đầu của UBND xã Sặp Vạt chưa quyết liệt; các hộ vi phạm ở bản khác về đây xây dựng không chấp hành quyết định đình chỉ thi công, xử phạt hành chính. Do vậy, việc lấn chiếm diễn ra trong thời gian dài, các hộ lấn chiếm đã xây nhà kiên cố, nhà xưởng, nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, Phòng Kinh tế hạ tầng đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong huyện, UBND xã Sặp Vạt tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ lấn chiếm, thành lập tổ quy tắc đô thị để có phương án xử lý phù hợp...
Thu hồi đất dôi dư bị lấn chiếm sau nâng cấp quốc lộ 6 tại bản Nà Khái, xã Sặp Vạt là việc làm cần thiết để đảm bảo dòng chảy của suối Vạt cũng như mở rộng Thị trấn của huyện. Tuy nhiên, việc thu hồi đúng quy định và đảm bảo được an sinh xã hội là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết hợp lý.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!