Các trường học: Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11, Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

   

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất chuyển trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng cho các nhà giáo.

 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

Tại Lễ Kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Với 57 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy, cô giáo và công chức, viên chức của Trường Đại học Tây Bắc luôn yêu nghề, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhà trường thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng công tác rà soát chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và cả vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Hoàng Văn Chất chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với cống hiến to lớn của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tây Bắc nói riêng và đội ngũ cán bộ giáo viên toàn tỉnh nói chung trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng chí mong muốn, bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, các nhà giáo tiếp tục đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh, của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Chất đã chuyển trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Trưởng khoa Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc; thầy giáo Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cô giáo Nguyễn Thị Hồng Diệp, giáo viên trường THPT Mộc Lỵ (Mộc Châu); thầy giáo Vương Văn Học, Hiệu trưởng trường THPT Mộc Lỵ (Mộc Châu) và thầy giáo Nguyễn Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho Trường Đại học Tây Bắc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường và trao Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La cho 27 cá nhân của Trường Đại học Tây Bắc.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ,

giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh các thời kỳ.

 

Ngày 20/11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các thầy giáo, cô giáo, học sinh trong toàn trường.

Tại buổi Lễ, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; nghe Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian qua, nhà trường thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đã được giáo viên, học sinh trong trường tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã tặng hoa và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức, học sinh nhà trường. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường tiếp tục rèn luyện, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo các thế hệ học sinh trở thành những công dân tốt, xứng đáng với sự tôn vinh của toàn xã hội.

 

Đồng chí Mai Thu Hương, trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La

 

Ngày 20/11, Trường THPT Chuyên Sơn La tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tới dự có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi Lễ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang Ngày Nhà giáo Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, với đội ngũ các thế hệ nhà giáo. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; xây dựng quy mô trường, lớp phù hợp với yêu cầu; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhiều thầy giáo, cô giáo, học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia và tỉnh, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Năm học 2016 - 2017, có 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 99% học sinh đạt học lực khá, giỏi; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và trên 95% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng…

Phát biểu chia vui với thầy và trò nhà trường, đồng chí Mai Thu Hương đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường những năm qua. Đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi thầy giáo, cô giáo tâm huyết, trách nhiệm với nghề, trở thành những tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, đóng góp tâm sức, trí tuệ, kinh nghiệm và lòng nhiệt thành cho sự nghiệp giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, văn hóa…

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo công tác giảng dạy năm học 2016 - 2017; UBND tỉnh công nhận 1 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục – Đào tạo.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục – Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo đã báo cáo nhanh kết quả nổi bật của ngành đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, ngành đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của tỉnh, quản lý chặt chẽ các hoạt động giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; củng cố mạng lưới trường lớp; sắp xếp, bổ sung hợp lý đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp yêu cầu phát triển. Năm học qua, khối THCS có trên 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, hơn 45% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; khối THPT có trên 96,7% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; hơn 50% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,6%...

Đồng chí Phạm Văn Thủy đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích ngành Giáo dục – Đào tạo đã đạt được. Đồng chí đề nghị, cán bộ, giáo viên toàn ngành tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy thành tích, vươn lên là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục vùng Tây Bắc.

 

Hội khuyến học trường THPT Tô Hiệu trao phần thưởng cho lớp có thành tích trong phong trào thi đua đợt 1, năm học 2017-2018

Ngày 20/11, trường THPT Tô Hiệu (Thành phố) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

Tại buổi Lễ, các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nghề dạy học. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng học và học, nhà trường đạt chuẩn quốc gia và  được đánh giá là một cơ sở giáo dục có uy tín. Năm học 2016-2017, nhà trường có 12 thầy giáo, cô giáo đạt chiến sỹ thi đua các cấp; 100% các tổ chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 99% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp; 95,7% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; 81 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp cơ sở; nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào; tập thể sư phạm nhà trường được UBND tỉnh công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc…

Nhân dịp này, Hội khuyến học nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua đợt 1, năm học 2017-2018.

 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ngọc Linh (Thành phố) nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11, Trường Tiểu học Ngọc Linh (Thành phố) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).

Các thầy giáo, cô giáo và học sinh các lớp đã ôn lại truyền thống nghề “trồng người”. Năm học 2017-2018, nhà trường có 1.004 học sinh; các phong trào thi đua "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo", đổi mới nâng cao chất lượng giờ dạy, vận dụng sáng tạo mô hình trường học mới, quan tâm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực; phấn đấu 100% lớp đạt lớp tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 85% giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới