Các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016), ngày 19-5, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy Sơn La đã tham gia trồng cây tại khu vực đồi phía sau Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Chất và Thường trực Thành ủy trồng cây tại khuôn viên trụ sở phường Chiềng Cơi.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng và Thông báo số 120-TB/TU ngày 30-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết trồng cây hàng năm và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được các cấp, ngành trong tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Ngày đầu xuân Bính Thân, tỉnh đã tổ chức trồng cây dọc các tuyến đường ở 3 xã đạt nông thôn mới là Mường Giàng (Quỳnh Nhai); Chiềng Ban (Mai Sơn); Chiềng Xôm (Thành phố) và trồng trong khuôn viên một số cơ quan đơn vị. Việc tổ chức tốt công tác trồng cây dịp Tết cổ truyền và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng.

Trước đó, đồng chí Hoàng Văn Chất cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Sơn La và cán bộ, nhân viên một số sở, ban, ngành của tỉnh, đã trồng cây tại khuôn viên trụ sở phường Chiềng Cơi.

Ngày 19-5, huyện Sông Mã đã tổ chức lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016). Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, viên chức, ĐVTN và nhân dân huyện Sông Mã.

Đồng chí Nguyễn Văn Vỵ và lãnh đạo huyện Sông Mã trồng cây tại xã Nà Nghịu.                  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và lực lượng ĐVTN đã trồng 4.140 cây sấu, nhãn, xoài, sao đen, hoàng yến... tại trung tâm các xã, thị trấn và dọc quốc lộ 4G, góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Bác Hồ, ngày 19-5, cán bộ công nhân viên chức UBND huyện Phù Yên đã ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại trụ sở UBND huyện và khu vực đường mới thuộc bản Mo Nghè, xã Quang Huy. Công đoàn UBND huyện thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây cối khu vực trong và ngoài khuôn viên cơ quan.

Cùng ngày, huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ phát động trồng cây nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nà Bó, thị trấn Hát Lót và xã Cò Nòi.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 350 cây: OSAKA, ban, sấu, bằng lăng, phượng vĩ, trám tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nà Bó, thị trấn Hát Lót và xung quanh Đài tưởng niệm TNXP ngã ba Cò Nòi.

Ngày 19-5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La (Agribank Sơn La) đã tổ chức Lễ bàn giao các công trình nhà bán trú cho học sinh trên địa bàn huyện Bắc Yên.

Bàn giao nhà bán trú cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS xã Hồng Ngài (Bắc Yên).      

                 

Được Agribank Sơn La tài trợ, huyện Bắc Yên xây dựng 7 công trình, với tổng vốn đầu tư 12,6 tỷ đồng (Agribank Sơn La hỗ trợ 11 tỷ đồng), gồm: 5 nhà ở cho học sinh bán trú Trường PTDT bán trú THCS xã Hồng Ngài, Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hồng Ngài, Trường Tiểu học Phiêng Ban 2, Trường THCS xã Song Pe và Trường THCS xã Tạ Khoa; nhà lớp học mầm non Ánh Dương, xã Hua Nhàn và nâng cấp nhà bán trú học sinh Trường Tiểu học xã Mường Khoa.    

Đây là việc làm ý nghĩa của Agribank Sơn La góp phần hoàn thiện, nâng cao cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, tạo điều kiện cho con em các dân tộc huyện Bắc Yên có điều kiện học tập tốt.

Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2016), ngày 18-5, Hội đồng Đội Sông Mã đã tổ chức Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XII, năm 2016. Tham dự có 155 cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc đại diện cho hơn 21 nghìn đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện.

Hội đồng Đội trao Giấy khen và quà cho các cháu ngoan Bác Hồ

 có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội.

Qua 3 năm (2013-2016), Hội đồng Đội huyện Sông Mã  đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Sông Mã thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào: “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Sông Mã”, “Hoa điểm 10”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”... Kết quả qua các năm học, số học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện tặng.

Tại Đại hội, Hội đồng Đội huyện đã trao 75 Giấy khen và quà (mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng) cho 75 cháu ngoan Bác Hồ có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện tặng 4 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các em mồ côi và tàn tật trong huyện.

Ngày 18-5, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Tháng Văn hóa - Thể thao truyền thống lần thứ XVIII, năm 2016. Đây là hoạt động chào mừng 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

             Một tiết mục tại phần thi văn nghệ của Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.                                                   

Tháng Văn hóa - Thể thao năm nay diễn ra từ ngày 5-5 đến 18-5, với sự tham gia của gần 600 vận động viên, diễn viên thuộc 17/30 lớp trong toàn trường, chia thành 5 khối thi. Với các môn thi đấu: Kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông và thi văn nghệ (gồm 16 phần thi ca, múa, nhạc hấp dẫn, đặc sắc).

Kết thúc Tháng Văn hóa - Thể thao, Ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba cho các tập thể, cá nhân xuất sắc ở các nội dung thi. Đồng thời, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích toàn đoàn cho các khối thi.

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 18-5, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức chung kết chương trình “Tìm kiếm tài năng Trường Cao đẳng Sơn La - SLC’s got talent 2016”.

Ban tổ chức chương trình “Tìm kiếm tài năng Trường Cao đẳng Sơn La - SLC’s got talent 2016”

trao giải nhất cho nhóm Rồng đỏ.    

                                                  

Đêm chung kết gồm 20 tiết mục xuất sắc nhất được chọn trong tổng số 60 tiết mục từ vòng sơ loại, với những phong cách trình diễn thể hiện sự nỗ lực, tài năng, sự đầu tư hợp lý và chất lượng chuyên môn tốt. Ngoài những tiết mục truyền thống như đơn ca, tốp ca, múa, nhảy, kịch, các bạn sinh viên cũng kiên trì theo đuổi niềm đam mê với nhiều loại hình nghệ thuật như múa đương đại, nhảy hiphop, ảo thuật, thiết kế thời trang mang lại nhiều ấn tượng, bất ngờ cho ban giám khảo, các vị khách mời và hơn 900 sinh viên đến tham gia cổ vũ.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 9 giải triển vọng.


 

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới