Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3

Ngày 1/7, tại Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 4 năm 2022.

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng trao giấy chứng nhận cho các học viên có kết quả kiểm tra đạt loại giỏi.

Trong 12 ngày, 66 học viên (bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành) đã được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược an ninh mạng Việt Nam, chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia Việt Nam... Ngoài ra, còn luyện tập và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó trên 39% đạt loại giỏi. 

Đức Thịnh (Bộ CHQS tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới