Bộ Tư lệnh Quân khu 2: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020

Ngày 10/12, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu ở các tỉnh phía Tây Bắc. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta

 

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chỉ tiêu, kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Bên cạnh đó, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì có nề nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình toàn Quân khu ổn định; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Cùng với đó, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế đối với người nhập cảnh về Việt Nam và người tiếp xúc với nguồn lây dịch bệnh COVID-19...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 64 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; tăng cường củng cố, quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh biên giới.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới