Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh phòng, chống ma túy

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

 

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Cai (Sông Mã) luyện tập kỹ thuật bắn súng.

 

Trong năm 2020, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đề cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng buôn bán ma túy. Hoạt động của các toán nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở nội biên và ngoại biên trên tuyến biên giới tỉnh Sơn La vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy có những diễn biến, phương thức thủ đoạn mới, chúng giữ liên lạc với nhau để chờ thời cơ thuận lợi sẽ tiến hành các hoạt động phạm tội. Tội phạm và vi phạm pháp luật khác còn xảy ra ở một số địa bàn trọng điểm. Do đó, cùng với công tác tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khai thác, sử dụng hiệu quả tính năng, tác dụng trang bị, phương tiện kỹ thuật được trang cấp trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, nhất là sử dụng các biện pháp trinh sát, kỹ thuật trong đấu tranh các chuyên án về tội phạm ma túy; theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới của các đối tượng tại khu vực biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Theo Trung tá Lò Văn Tích, Trưởng ban Tuyên huấn (Bộ đội Biên phòng tỉnh), nguồn ma túy được vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Trung và Bắc Lào về các bản giáp biên giới tỉnh Sơn La và chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta để tiêu thụ. Các đối tượng mua bán, vận chuyển chủ yếu là hêrôin, ma túy tổng hợp, ma túy đá và nhựa thuốc phiện. Hoạt động trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn vùng cao, vùng sâu, biên giới ở phía ngoại biên vẫn diễn ra, khó kiểm soát. Trong nội biên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Sơn La vẫn có những diễn biến phức tạp.

Cùng theo Trung tá Lò Văn Tích, hoạt động trồng và tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn biên giới của tỉnh đã được kiểm soát, niên vụ 2019 - 2020 không phát hiện diện tích tái trồng có chứa chất ma túy trên địa bàn khu vực biên giới. Năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì và phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 137 vụ, 170 đối tượng; thu giữ gần 75 kg ma túy các loại, 1 kg chất phụ gia, 2 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 ô tô, 39 xe máy và nhiều tang vật khác.

Điển hình là vụ án hồi 20 giờ 30 ngày 10/3/2020, tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; Phòng PCMT & TP (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đồn Biên phòng Mường Cai, Đồn BPCK Chiềng Khương, Phòng PC04 Công an tỉnh Sơn La phá thành công Chuyên án SL320 bắt giữ đối tượng Sồng Bả Pó, sinh năm 1967, trú tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung (Sông Mã) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 10 bánh hêrôin, 7 kg nhựa thuốc phiện, 1 xe máy... Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án SL720, hồi 6 giờ 00 phút ngày 10/7/2020, tại khu vực Km 113, quốc lộ 43, bản Bó Sập, xã Lóng Sập (Mộc Châu), BĐBP tỉnh Sơn La (Phòng PCMT&TP, Đồn BPCK Lóng Sập, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Giàng A Vừ, sinh năm 1989, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 41 bánh hêrôin, 1 xe ô tô và nhiều tang vật khác...

Năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, nhân dân biên giới, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong đấu tranh phòng, chống ma túy; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, tình hình, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới; quyết tâm ngăn chặn ma túy ngay từ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới