Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 23/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (10/9/1966-10/9/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhì

của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.    

 

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện qua các thời kỳ; đại diện bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố; lãnh đạo một số bệnh viện phục hồi chức năng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh có quy mô 120 giường bệnh, với 17 khoa, phòng, với 110 cán bộ, nhân viên. Từ ngày thành lập đến nay, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho gần 100.000 lượt bệnh nhân, điều dưỡng cho trên 20.000 lượt người, là cán bộ lãnh đạo của khu Tây Bắc, của tỉnh; gần 30.000 lượt thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố, đầu tư, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh đến điều trị tại Bệnh viện.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Văn Thủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lời của Bác: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Coi trọng công tác đào tạo, xây dựng lực lượng cán bộ, y, bác sỹ có sức khỏe tốt, tay nghề cao, chuyên môn giỏi, thấm nhuần y đức, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện; chú trọng phát triển nhân lực có trình độ cao; mở rộng đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới đạt cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ và điều dưỡng, kỹ thuật viên... Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, giám sát, kiểm tra hoạt động y tế cơ sở; tăng cường giáo dục y đức, quy chế ứng xử cho cán bộ y tế...

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Thủy đã chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; Bộ Y tế tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 cá nhân; Hội Phục hồi chức năng Việt Nam tặng Giấy khen cho 17 cá nhân; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 15 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Bệnh viện.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới