Báo Sơn La điện tử bắt nhịp cùng xu hướng báo chí hiện đại

Cách đây hơn một thập kỷ, ngày 3/1/2006, đúng ngày thành lập Báo Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định số 25-QĐ/TU về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Báo Sơn La, đây là dấu mốc quan trọng khẳng định hướng đi của Báo Đảng địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Phóng viên Báo Sơn La tác nghiệp tại cơ sở.

Ngay từ ngày đầu hoạt động trang thông tin điện tử Báo Sơn La đã thể hiện rõ được tính ưu việt với khả năng tương tác với người đọc rất cao, phản ánh nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh; là công cụ hữu hiệu trên mặt trận thông tin đối ngoại, kịp thời phản ánh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu tiềm năng của tỉnh và những chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút vốn, thu hút nhân tài...

Hòa vào dòng chảy của báo chí cả nước, đúng 10 năm sau, Báo Sơn La lại bắt tay thực hiện “lộ trình” mới cho báo điện tử, ngày 28 tháng 7 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 397/GP-BTTTT trên cơ sở nâng cấp từ trang thông tin điện tử Báo Sơn La. Được sự quan tâm của tỉnh, Báo Sơn La điện tử được tiếp tục được đầu tư kinh phí để nâng cấp với giao diện mới, tốc độ đường truyền cao, nhiều tiện ích (báo viết, truyền hình Internet, phát thanh), phục vụ đa đối tượng. Hiện nay, trên báo Sơn La điện tử có 15 chuyên mục chính duy trì ổn định, như: “Chính trị”, “Kinh tế”,  “Văn hóa - Xã hội”, “Quốc phòng- An ninh”, “Quốc tế”, “Sức khỏe”, “Thể thao”, “Du lịch”, “Phóng sự”, “Nông thôn mới”, “Bạn cần biết”, “Phóng sự ảnh”, “Quảng cáo”, “Trang địa phương”. Đặc biệt, trang “Sơn La Online”, Radio Online đã tạo nên bước đột phá và điểm nhấn của tờ báo Sơn La điện tử. Trang “Sơn La Online” cung cấp video clip, phóng sự hình, tin, bài hình phản ánh các sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế... diễn ra trên địa bàn tỉnh. Mỗi video clip được tổ chức thành các đối tượng thông tin được up load lên trang “Sơn La Online” với chuẩn phổ thông nhất trên internet hiện nay MP4. Radio Online được phát thanh kèm theo tin bài để độc giả có thể nghe trên nhiều phương tiện như smart phone, máy tính bàn, máy tính bảng. Bên cạnh đó, Báo Sơn La điện tử tiếp tục mở các cửa sổ, chuyên mục mới để đăng tải thông tin, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, tuyên truyền các hoạt động, tăng khả năng kết nối với trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, bảo đảm nguồn tin chính thống, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.

Báo điện tử đã và đang phát huy tốt tác dụng và tiện ích với dung lượng thông tin lớn, tương tác thông tin nhanh, phát hành không trở ngại về không gian, thời gian, biên giới quốc gia, dễ cập nhật và tiện lợi, có thể đọc mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị. Những thông tin bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh xuất hiện trên trang chủ của báo điện tử luôn tạo ra sự hấp dẫn, sống động, được bạn đọc hoan nghênh, đón nhận. Hiện, Báo Sơn La điện tử bảo đảm thường trực cập nhật thông tin 24/24 giờ hằng ngày. Đặc biệt là sau nâng cấp, báo Sơn La điện tử đã tăng số lượng tin, bài đăng lại, tăng số video và thực hiện radio online, bình quân mỗi ngày hơn 20 tin, bài, ảnh mới. Trong năm 2018 đã đăng tải 1.250 bài cũ, 470 tin cũ trên báo thường kỳ; 3.670 tin, ảnh mới; 153 tin, bài hình; 52 điểm báo tuần; đọc phát thanh trên 2.000 tin, bài.

Nhiều sự kiện lớn, vấn đề “nóng” đã được thể hiện đầy đủ, nhanh chóng trên báo điện tử. Tiêu biểu như trận lũ quét lịch sử tại Mường La, tháng 8 năm 2017. Ngay sau khi nhận thông tin, trực tiếp đồng chí Tổng Biên tập và nhóm phóng viên đã tiếp cận hiện trường, những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại thảm khốc của lũ quét đã được cập nhật trên Báo Sơn La điện tử. Cầu nối giữa phóng viên tại hiện trường, bộ phận kỹ thuật, trực xuất bản được thiết lập, những thông tin thiệt hại, công tác chỉ đạo khắc phục, công tác cứu trợ được cập nhật liên tục. Những ngày đó, lượng truy cập của Báo Sơn La điện tử tăng đột biến từ 30 nghìn lượt lên 70 nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Những thông tin, hình ảnh đã góp phần tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của cả nước đối với đồng bào bị thiệt hại tại Mường La.

 

Ghi hình tại studio Báo Sơn La điện tử.

Các chuyên mục được duy trì; trang địa phương được thể hiện ngày càng hấp dẫn, cửa sổ vấn đề hôm nay, thông tin quảng cáo được mở rộng; các sự kiện nóng đã được thực hiện tại hiện trường, bảo đảm nhanh, chính xác, hấp dẫn... đã và đang thu hút đông đảo lượng độc giả truy cập. Hiện nay bình quân có 40 nghìn lượt truy cập/ngày, tăng 60% so với năm 2017, ngày cao điểm đạt hơn 80 nghìn lượt truy cập. Đến tháng 12/2018 đạt trên 36 triệu lượt truy cập, tăng gần 14 triệu so với năm 2017. Công tác trực phát hành, các tin bài lên mạng bảo đảm an ninh tư tưởng, đúng định hướng tuyên truyền của tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng. Đặc biệt, năm 2018 Báo Sơn La đã thực hiện Đề án Tòa soạn điện tử tích hợp, đảm bảo vận hành báo giấy, báo điện tử và các loại hình truyền thông khác như hệ tiếng, video...; đồng thời đảm bảo tích hợp với các hệ thống phần mềm tác nghiệp khác của Báo Sơn La thống nhất trên nền tảng kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả cao về chất lượng nội dung và tính tương tác với độc giả, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp ngày càng cao của báo chí trong tình hình hiện nay.

Hơn 10 năm đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử Báo Sơn La trước đây và Báo Sơn La điện tử hiện nay đã từng bước phát triển về mọi mặt, thực sự trở thành tờ báo đa phương tiện, phục vụ đa đối tượng, đáp ứng nhu cầu của độc giả, bắt nhịp cùng xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

Huy Ngoan
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.