Bão số 1: Mưa to gió lớn làm đảo lộn cuộc sống người dân Thủ đô

Bão số 1 gây mưa to, gió lớn tại Hà Nội làm đổ nhiều cây xanh, tốc mái nhà... khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Hà Nội bắt đầu mưa từ khoảng 12h đêm qua, nhưng càng về  sáng mưa càng to và gió mỗi lúc một mạnh lên. Với cường độ mưa không ngớt nên một số tuyến đường như Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liên; Nguyễn Tuân (Quận Thanh Xuân); Thái Hà (Quận Đống Đa) đã bị ngập úng, nhiều biển quảng cáo và cây cối đổ ngổn ngang.

Sáng nay (28/7), nhiều người dân Thủ đô không thể ra đường, không thể lưu thông trên các tuyến phố do gió bão giật quá mạnh. Nhiều người cố lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương đã bị gió lớn thổi làm lạng tay lái, nên phải dừng lại bám vào thàng cầu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đây cũng là tình cảnh mà nhiều người dân Hà Nội gặp phải trong sáng nay do mưa to, gió lớn. Vì vậy, cuộc sống của nhiều gia đình đã bị đảo lộn. Kế hoạch gửi con để đi làm hay tranh thủ đi chợ sớm để kịp giờ vào ca…. của người dân hầu như bị ngưng trệ.

Nhiều người phải dừng lại, không thể tiếp tục lưu thông do bão giật mạnh

Anh Nguyễn Phương Dũng cho biết: "Tôi đang làm công nhân ở công trình 58 Tố Hữu đây. Tôi đang đi chợ mua cái ăn cho anh em công nhân mà mưa, gió tật quá không đi được, phài dừng lại. Tôi suýt bị bay người. Mưa to, gió lớn tạt quá không đi được tôi phải trú ở nhà dân ven đường. Mua quá to, gió quá lớn nên tôi thấy cửa nhà dân lung lay, tôn bay nữa, rất nguy hiểm cho người dân đi lại qua đường".

Chị Đỗ Thị Dung chia sẻ: Từ đầu năm đến giờ tôi chưa thấy cơn mưa nào như thế này đâu. Vừa đi vừa bão khiếp quá. Hai chị em tôi đi mà lắc cả xe không đi nổi. Cây cối đổ, biển quảng cáo cũng đổ, đổ cả vào xe người ta dựng bên đường. Giờ tôi đang phải vào trú nhà dân ở gần đường, vì mưa bão quá sợ cột điện đổ.

Sáng nay, lực lượng công ty cấp thoạt nước huy động nhiều công nhân, phương tiện có mặt tại 16 điểm úng ngập năng trên thành phố để chủ động tiêu thoát nước, đồng thời khắc phục cây cối bị đổ để đẩm bảo giao thông./.

Theo Vov
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới