Ban Tổ chức tỉnh ủy Hủa Phăn thăm, làm việc tại tỉnh ta

Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do đồng chí Lỏng Khăm - Phon My Say, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn công tác dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, đồng chí Lê Hồng Long đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hủa Phăn sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời thông tin với Đoàn về một số kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Sơn La từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tập trung vào một số kết quả nổi bật, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, trong công tác tổ chức, cán bộ, tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lưu học sinh Lào; trong giai đoạn 2020-2022, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và đào tạo 961 lượt lưu học sinh Lào; tạo điều kiện thuận lợi để lưu học sinh Lào học tập và rèn luyện.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hủa Phăn

Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Lọng Khăm - Phon My Xay đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La. Đồng thời, khái quát tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ của tỉnh trong thời gian gần đây và đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo Tiếng Việt cho cán bộ, đảng viên của tỉnh Hủa Phăn...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh cùng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tuyên truyền thiết thực về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước, hai tỉnh. Tích cực phối hợp, trao đổi để tham mưu cho cấp ủy các nội dung về hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội, du lịch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định...

Đoàn công tác thăm mô hình trồng nhãn chín muộn tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hủa Phăn đã dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc và thăm quan một số mô hình kinh tế tại huyện Mai Sơn.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới