Bản Pái xây dựng đời sống văn hóa

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bản Pái, xã Yên Hưng (Sông Mã) hiện đã được nâng lên, bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất và sinh hoạt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững... Đó là những kết quả của việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nhà văn hóa bản Pái, xã Yên Hưng (Sông Mã) được xây dựng bằng hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân.

Bản Pái hiện có 74 hộ với 316 nhân khẩu, cán bộ và nhân dân trong bản luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, vật nuôi theo hướng hàng hóa... toàn bản có trên 160 con trâu, bò, 122 con dê, có 3,7 ha ao hồ được nuôi thả cá... nhiều gia đình có thu nhập khá như hộ anh Quàng Văn Hoa, với trên 1 nghìn m2 ao cá, 12 con lợn thịt, 4 ha nhãn ghép, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng; hộ anh Lèo Văn Mớ, gần 2 nghìn m2  ao nuôi cá trắm, cá giống, mỗi năm thu từ cá các loại trên 100 triệu đồng.

Đời sống kinh tế nâng lên, các hoạt động xã hội được coi trọng, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được người dân tích cực hưởng ứng, bản không có người nghiện ma túy, tệ nạn xã hội; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo. Công tác khuyến học khuyến tài được phát huy hiệu quả, có nhiều hộ đạt gia đình hiếu học, tiêu biểu như gia đình các ông: Quàng Văn Hoa, Lò Văn Minh, Lò Văn Thanh, Lèo Văn Mớ. Nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, Chi hội Phụ nữ thành lập và duy trì câu lạc bộ “Không có người sinh con thứ 3”, thường xuyên đến từng nhà, gặp từng cặp vợ chồng để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Qua đó, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến, không có tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3. Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo, Chi hội Phụ nữ tham gia hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch”, thường xuyên duy trì vệ sinh các tuyến đường nội bản. Duy trì hoạt động của đội văn nghệ, đội bóng chuyền, thường xuyên tham gia giao lưu, biểu diễn trong các dịp lễ, tết, hội thi, hội diễn ở xã; năm 2012, đội văn nghệ của xã đạt giải nhì Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp huyện; năm 2014, đạt giải nhì Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã. 5 năm liền bản giữ vững danh hiệu bản văn hóa (2010-2015).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt của bản Pái, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới