APEC 2017: Cải thiện hệ thống tiêu chuẩn và hợp chuẩn, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật thương mại

Ngày 21/8, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ ba và các cuộc họp có liên quan (SOM 3), tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo Tăng cường năng lực nghiệp vụ quản lý theo Hiệp định về rào cản kỹ thuật đối với thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (TBT) do Tiểu ban về Tiêu chuẩn và hợp chuẩn chủ trì đã khai mạc phiên đầu tiên.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Trong 2 ngày 21 - 22/8, khoảng 120 đại biểu tham gia Hội thảo sẽ thảo luận về những nội dung của Dự án cùng tên do Hoa Kỳ chủ trì triển khai, với sự tham gia phối hợp thực hiện của các nền kinh tế thành viên như: Australia, New Zealand, Malaysia, Việt Nam… Hội thảo cung cấp thông tin, chia sẻ mô hình tốt, kinh nghiệm hay trong xây dựng, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, cơ chế đánh giá sự phù hợp và áp dụng hiệu quả Hiệp định TBT cũng như sự phối hợp với khu vực công - tư trong xây dựng, áp dụng  quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về hợp chuẩn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam, Chủ tịch Tiêu chuẩn và  hợp chuẩn APEC (SCSC) 2017, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên APEC. Ông Khôi nhấn mạnh: “Thời gian qua, các nền kinh tế thành viên APEC đã không ngừng nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mình theo hướng phù hợp hơn với quy định Hiệp định TBT cũng như thông lệ quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực APEC, hướng đến Mục tiêu Borgo và Kế hoạch Hành động thực hiện Tuyên bố Lima (2017-2020)”.

Theo ông Khôi, APEC hy vọng hội thảo sẽ giúp tăng cường chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các nền kinh tế thành viên nhằm hướng tới cải thiện, nâng cao năng lực thực hiện toàn bộ Hiệp định TBT. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm những rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại, mang lại lợi ích cho hệ thống thương mại đa biên nói chung cũng như các doanh nghiệp trong từng nền kinh tế APEC, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vật lộn để cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới.

Trước đó, trong khuôn khổ SOM 1, tổ chức tại Nha Trang đã diễn ra Cuộc họp thường niên của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (APEC/SCSC1). Với hai chủ đề chính là "Áp dụng tiêu chuẩn trong các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ (MSME)" và "Tác động của cơ sở hạ tầng chất lượng lên các nền kinh tế", các đại biểu đã tập trung thảo luận các phương hướng và biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại  và nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cuộc họp cũng chia sẻ nhiều điển hình và kinh nghiệm tốt liên quan đến phát triển hạ tầng chất lượng, các vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển thành phố thông minh; trao đổi các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) và hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT), giữa SCSC và các tổ chức quốc tế, khu vực như Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Hội nghị Tiêu chuẩn khu vực Thái Bình Dương (PASC), Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á Thái Bình Dương (APLAC), Diễn đàn Đo lường Pháp định Châu Á – Thái Bình Dương (APMLF)…/. 

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới