Ánh Viên lần thứ 3 trở thành Vận động viên tiêu biểu toàn quốc

Sáng 13/1, kết quả cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2015 đã được công bố. Theo đó, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015 với 1.031 điểm.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp Báo Thể thao Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trong ngày 12/1 vừa qua.

Kết quả cuối cùng, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015 với 1.031 điểm, bỏ xa người thứ hai là Nguyễn Thị Huyền (619 điểm) và thứ ba Lý Hoàng Nam (595 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 501 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 482 điểm), Vương Thị Huyền (cử tạ, 448 điểm), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 261 điểm), Đinh Phương Thành (TDDC, 250 điểm), Lê Quang Liêm (cờ vua, 184 điểm), Vũ Thành An (đấu kiếm, 154 điểm).

 

Thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn và VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên giành chiến thắng  trong cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2015. 

Việc Ánh Viên giành danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2015 là điều không bất ngờ. Bởi trong năm 2015, Ánh Viên đã tạo nên một hiệu ứng lớn trong xã hội với thành tích chói sáng tại SEA Games 28. Trong năm 2015, Ánh Viên tham gia thi đấu và giành được 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games; giành 2 HCB, 1 HCĐ Cup thế giới; 7 HCV, 5 HCB Giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á; 16 HCV giải VĐQG; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ giải Quân sự thế giới.  

Bên cạnh đó, với chiến thắng ấn tượng của Ánh Viên ở hạng mục VĐV tiêu biểu 2015, HLV Đặng Anh Tuấn cũng đã được vinh danh khi giành vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu năm 2015. Đây cũng là lần thứ hai HLV người An Giang giành danh hiệu này sau lần đầu vào năm 2013. Cuộc bầu chọn cũng đã tìm ra được vận động viên người khuyết tật (NKT) xuất sắc nhất 2015 là VĐV Lê Văn Công (Cử tạ) với 418 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trần Thị Bích Như (Bơi lội, 307 điểm); Võ Thanh Tùng (Bơi lội, 256 điểm); Nguyễn Thị Thủy ( Điền kinh, 115 điểm); Nguyễn Thành Trung (Bơi lội, 82 điểm). Huấn luyện viên NKT tiêu biểu 2015 thuộc về HLV Nguyễn Hồng Phúc (Cử tạ) với 261 điểm.

Cuộc bầu chọn là hoạt động diễn ra thường niên mang nhiều ý nghĩa nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc của năm, qua đó tôn vinh những tài năng của thể thao Việt Nam sau những ngày tập luyện gian khổ, ghi nhận sự nỗ lực cống hiến, mang về những chiến tích vẻ vang cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế. Đêm vinh danh các VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc, VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 25/3 tới.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới