Ấn tượng đêm khai mạc Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến năm 2018

Tối 8/9, tại sân vận động xã Ngọc Chiến (Mường La) đã khai mạc Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến năm 2018.

Tiết mục văn nghệ tại đêm Khai mạc Lễ hội mừng cơm mới.

Tham dự có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Mường La và các xã bạn giáp ranh, cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương.

Các đại biểu và nhân dân dự Lễ khai mạc Lễ hội mừng cơm mới.

Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Ngọc Chiến - Mùa lúa mới” với nhiều tiết mục mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái xã Ngọc Chiến như hát then, đàn tính, các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, vòng xòe đoàn kết, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách các nơi đến dự. Lễ khai mạc diễn ra giữa không gian đêm vùng cao Ngọc Chiến, hương lúa bên cánh đồng Mường Chiến thoang thoảng, xa xa bản làng lung linh ánh điện, tạo ấn tượng khó quên đối với du khách.

Tiết mục hát then tại đêm Khai mạc Lễ hội mừng cơm mới.

Theo phong tục, cứ vào tháng 9 dương lịch hàng năm, khi cánh đồng lúa chín vàng vào vụ thu hoạch, đồng bào dân tộc Thái ở Ngọc Chiến lại rộn ràng tổ chức Lễ hội mừng cơm mới. Mỗi gia đình dù giàu hay nghèo đều có mâm cỗ dâng lên tổ tiên bao gồm cốm, cơm làm từ những bông lúa chín đầu tiên và một số sản vật của khác của địa phương. Đây là dịp để bà con dân tộc Thái tỏ lòng biết ơn trời đất ban cho hạt thóc căng mẩy dẻo thơm, đồng thời dâng cúng thần linh để cầu cho mưa thuận gió hòa, bà con dân bản khỏe mạnh, sung túc. Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc xã Ngọc Chiến được thể hiện qua văn hóa ăn, ở, mặc và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, giới thiệu, quảng bá những giá trị tốt đẹp đến bạn bè là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dân và du khách đến xem Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội mừng cơm mới.

Xã Ngọc Chiến hiện có 2.113 hộ, 10.768 nhân khẩu với 4 dân tộc Thái, Mông, Kinh, La Ha cùng sinh sống. Đây là mảnh đất trù phú, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng vẻ đẹp thuần khiết, địa hình vùng lòng chảo xen lẫn núi cao tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ. Mỗi tên gọi, địa danh của Ngọc Chiến đều gắn với câu chuyện truyền thuyết về tình cảm gắn bó giữa con người với con người, ý nghĩa chinh phục thiên nhiên như: suối Mường Chiến, pu Sam Síp, bản Phay… Ngọc Chiến còn nổi tiếng với lúa nếp tan – cây lương thực quý mà chỉ ở Ngọc Chiến mới trồng đươc, cánh đồng Mường Chiến trải rộng 6 km2 và suối nước nóng tự nhiên. Hiện, Ngọc Chiến có 6 nhà du lịch cộng đồng kinh doanh suối khoáng, 655 ha lúa, trên 1.100 ha sơn tra. Khai thác tiềm năng du lịch sẵn có, Ngọc Chiến đang được đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng 3 nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng đường, điện khu vực hang Đông Xinh để phục vụ khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới