6 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước; Hàng trăm người thương vong trong trận động đất tại Albania; Rơi máy bay, 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng... là những tin đáng chú ý trong ngày 26/11.

 Bị cáo Nguyễn Chí Vững tại phiên toà. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước


Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Vững về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Vững 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc tại địa phương.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã chứng minh Nguyễn Chí Vững (sinh năm 1981, tại tỉnh Cà Mau, cư trú tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tạo lập nhiều tài khoản Facebook, phát trực tiếp, đồng thời tham gia các nhóm kín làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Vững đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chí Vững bày tỏ ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Động đất tại Albania: Hàng trăm người thương vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sau động đất ở Thumane, cách thủ đô Tirana (Albania) 34km về phía Tây Bắc ngày 26/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
 

Một trận động đất có cường độ 6,4 richter đã xảy ra khoảng 10h sáng 26/10 (giờ Việt Nam) tại khu vực cách khu đô thị Shijak (Si-giắc) của Albania 10 km về phía Tây Bắc. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km. Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 325 người bị thương.

Tổng thống Albania Ilir Meta (I-lia Mê-ta) cho biết tình hình ở thị trấn Thumane (Thu-man), nơi gần tâm chấn động đất nhất, rất nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm và đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Rơi máy bay tại Mali, 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng

Trực thăng quân sự Eurocopter EC665 Tigre hạ cánh xuống sân bay Mopti ở Sevare, Mali, ngày 2/2/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN
 



Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 26/11 cho biết 13 binh sĩ nước này đã bị thiệt mạng trong vụ 2 máy bay trực thăng đâm vào nhau khi đang thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Mali.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 25/11 khi các lực lượng này đang tham gia chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo thánh chiến, lực lượng đã tiến hành một loạt các vụ tấn công ở miền Bắc Mali trong những tuần gần đây. 13 binh sỹ này thuộc lực lượng chống khủng bố của Pháp ở Barkhane (Ba-kha-nê), miền Bắc Mali.

Miền Bắc Mali đã nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử thánh chiến có liên kết với al-Qaeda, sau khi quân đội nước này thất bại trong việc dập tắt vụ nổi loạn tại đây năm 2012. Một năm sau đó, Pháp đã phát động chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ Chính phủ Mali đối phó với các mối đe doạ thánh chiến. Tuy nhiên, các nhóm cực đoan vẫn tập hợp được lực lượng và mở rộng các vụ đột kích, cũng như gài mìn trên các cung đường tại miền Trung và miền Nam Mali./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới