Chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã góp phần mang tết đầm ấm, đủ đầy đến với mọi người, mọi nhà.

Huyện ủy Thuận Châu tặng quà tết cho các hộ nghèo tại xã Co Mạ. 

Ngày cuối năm, tại UBND xã Huổi Một, huyện Sông Mã, các hộ nghèo được nhận gạo cứu đói dịp tết. Bà Hờ Thị Dinh, bản Nà Nghèo, xã Huổi Một, xúc động: Tết này, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu, được tặng các nhu yếu phẩm, như mắm, muối, mì chính, mì tôm từ Gian hàng “0 đồng”. Gia đình rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới hộ nghèo như chúng tôi. 

Theo thống kê, huyện Sông Mã có 289 hộ dân, với 1.212 nhân khẩu của 17 xã có nguy cơ thiếu đói dịp tết. Bà Trần Thị Kim Xuân, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: Phòng đã phối hợp với các xã thực hiện rà soát, đánh giá các đối tượng hộ nghèo theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định 20/2021/NĐ-CP; thống lập danh sách số nhân khẩu để tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí mua gạo hỗ trợ các hộ dân. Việc hỗ trợ gạo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ 18.180 kg gạo cho các đối tượng, đảm bảo các hộ dân không bị thiếu đói trong dịp tết âm lịch.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tặng quà tết cho hộ nghèo xã Co Mạ, huyện Thuận Châu.

Từ các phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện và nguồn xã hội hóa, huyện Thuận Châu đã trao tặng 4.277 suất quà tết, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng cho các đối tượng là người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận những phần quà tết từ Đoàn công tác của đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Thuận Châu trao tặng, ông Và Thanh Gấu, bản Tinh Lá, xã Pá Lông, chia sẻ: Phần quà tết giúp gia đình tôi có thêm khoản tiền để mua các nhu yếu phẩm giúp gia đình có tết đầy đủ hơn. Đây là nguồn động viên để tôi và gia đình bước sang năm mới nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phấn đấu thoát nghèo.

Chăm lo tết cho đồng bào trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các chính sách chăm sóc đời sống cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo.

Nhân dân xã Huổi Một, huyện Sông Mã, nhận gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cho biết: Sở đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, chủ động bố trí nguồn kinh phí đảm bảo ngân sách dự phòng để mua gạo cứu đói dịp tết và giáp hạt; kịp thời hỗ trợ, cấp phát, không để các gia đình thiếu đói. Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở điều trị nghiện và các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tổ chức các hoạt động vui tết cho các đối tượng đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 4.474 hộ, với 17.458 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói của 10 huyện cần hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và đói giáp hạt năm 2024, với 334.560 kg gạo. Trong đó, cứu đói tết 24.420 kg gạo, cứu đói giáp hạt 310.140 kg gạo. Hiện nay, các huyện đã thực hiện hỗ trợ gạo cho những hộ thiếu đói tết, đảm bảo 100% số người dân không bị đói trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục rà soát, hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói sau dịp Tết Nguyên đán.

Tính đến hết ngày 2/2, toàn tỉnh có 76.826 đối tượng được tặng quà (tăng gần 28.000 đối tượng so với năm 2023), gồm 8.393 suất quà tặng cho người có công với cách mạng, 32.236 suất cho hộ nghèo, 6.892 suất cho các đối tượng bảo trợ xã hội, 6.147 suất cho đối tượng người cao tuổi, 761 suất quà cho trẻ em, 11.513 người lao động, còn lại là tặng cho các đối tượng khác. Tổng số tiền là 39,1 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ 18,9 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí của Nhà nước. Những phần quà được trao tặng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đón tết, vui xuân, như: Chợ tết nhân ái, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Xuân biên cương đoàn kết, thắm tình quân dân, Gói bánh chưng xanh… tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào xuân mới, động viên các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đón tết an toàn, đầm ấm, yên vui.

Chung tay chăm lo cho người nghèo mỗi dịp tết đến, xuân về là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước từ Trung ương tới địa phương và còn thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo trong tỉnh đón tết đầy đủ hơn.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.