Đẩy mạnh thương mại, dịch vụ ở xã biên giới

Cùng với đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Nhân dân mua sắm tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Hiện nay, xã Phiêng Khoài có gần 250 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh, như: Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải, thu mua chế biến nông sản, sửa chữa các phương tiện vận tải và xe máy, cửa hàng tạp hóa, bán hàng tiêu dùng, dịch vụ làm đẹp..., tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Năm 2023, tổng giá trị thu nhập từ dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt gần 68,5 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 25%.

Ông Đặng Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, cho biết: Xác định, thương mại, dịch vụ là một trong những thành phần kinh tế chủ lực thúc đẩy các thành phần kinh tế khác, nên xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn vay; quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ phát triển kinh doanh dịch vụ theo hướng đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ hàng nông sản và phát triển kinh doanh các sản phẩm truyền thống của địa phương. Qua đó, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân.

Chị Vũ Thị Lan, chủ một cửa hàng tạp hóa bản Kim Chung 1, cho biết: Nằm ở trung tâm xã, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng, từ quần áo đến các hàng tiêu dùng phục vụ nhân dân trong xã và các xã lân cận. Các mặt hàng đảm bảo về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nên cửa hàng ngày một phát triển. Hiện nay, gia đình tạo việc làm cho 3-5 lao động địa phương, mức lương 5-6 triệu đồng/tháng.

Cùng với kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh, dịch vụ vận tải, chế biến nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp... thì các loại hàng hóa, như: Đồ gia dụng, điện dân dụng, bánh kẹo, rượu bia, quần áo, các sản phẩm nông sản của địa phương cũng phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chị Vũ Thị Anh, chủ Cửa hàng gia dụng Khường Anh, bản Kim Chung 1, cho biết: Trước đây, gia đình tôi mở cửa hàng quy mô nhỏ, số lượng hàng hóa ít. Những năm gần đây, giao thương phát triển, đời sống nâng lên, nhu cầu mua sắm tăng cao, gia đình tôi mở rộng diện tích cũng như nhập thêm nhiều mặt hàng gia dụng. Các mặt hàng có xuất xứ rõ ràng. Nhất là, ưu tiên dùng hàng do Việt Nam sản xuất, với giá cả phải chăng, phù hợp mọi đối tượng, nên được khách hàng tin tưởng mua nhiều.

Kinh tế - xã hội xã Phiêng Khoài phát triển, nhiều dịch vụ thương mại tại trung tâm xã và dọc quốc lộ 6C ngày một mở rộng, nâng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân, còn làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhân dân được tiếp cận và lựa chọn nhiều loại hàng hóa theo nhu cầu. Phấn khởi trước sự đổi thay, chị Vàng Y Ly, bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng Khoài, nói: Bây giờ, chúng tôi không phải đi xuống tận thị trấn để mua hàng, mà ngay trung tâm xã có đủ mọi thứ từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu xây dựng bày bán, cung cấp với giá cả hợp lý, tạo điều kiện nhân dân mua sắm thuận lợi.

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, xã Phiêng Khoài đang tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế; hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn vay; phối hợp với các ngành chức năng của huyện tăng cường quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng; khuyến khích nhân dân đa dạng hóa các loại hình thương mại, mở rộng và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn. Tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới