Sốp Cộp chủ động phòng, chống rét cho đàn vật nuôi

Chuẩn bị bước vào mùa đông, để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân có biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn đàn vật nuôi.

Mường Lèo là xã có đàn gia súc nhiều nhất huyện, với hơn 7.300 con gia súc các loại. Đây là vùng cao biên giới, vào mùa đông sơm hơn lại thường có mưa, rét đậm, rét hại, vì vậy công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh luôn được nông dân quan tâm. Sau khi thu hoạch lúa vụ mùa, nông dân xã Mường Lèo đã chủ động tích trữ rơm, rạ để làm thức ăn cho đàn gia súc mùa đông, tu sửa chuồng trại đảm bảo kín gió.

Người dân xã Mường Lèo che chắn chuồng nuôi chống rét cho trâu, bò.

Ông Lò Văn Hom, bản Mạt, xã Mường Lèo, cho biết: Gia đình đang nuôi nhốt 3 con bò, 3 con trâu, thả rông trên bãi hơn chục con. Để đảm bảo phòng chống rét cho đàn vật nuôi, tôi phải mua bạt để che kín chuồng và thu toàn bộ rơm dự trữ làm thức ăn trong 2-3 tháng mùa đông. Khi chính thức vào mưa, rét, sẽ đưa những con bê, nghé về chăm sóc tại gia đình.

Trong đợt rét cuối năm 2021, đầu năm 2022, toàn xã Mường Lèo có 19 con trâu, bò, lợn bị chết rét và 5 con bò bị chết do dịch bệnh tụ huyết trùng. Ông Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo cho biết: Ngay từ đầu mùa đông năm nay, xã đã chỉ đạo các bản vận động bà con đưa đàn vật nuôi từ phiêng bãi trở về chuồng trại nuôi nhốt để đảm bảo phòng chống rét. Đồng thời, cử cán bộ khuyến nông, thú y thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; vận động bà con chủ động nguồn thức ăn bằng phụ phẩm nông nhiệp và tăng cường trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi.

Hằng năm, xã Mường Lèo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống đói, rét và tiêm phòng và chế biến thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương...

Còn tại Dồm Cang, cả xã có hơn 2.600 con trâu, bò; trong đó, có khoảng 400 hộ nuôi trâu, bò vỗ béo nhốt chuồng. Xã đã chỉ đạo nhân dân triển khai nhiều phương án phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Ông Lò Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Dồm Cang, cho biết: Trước mùa đông năm nay, xã đã tuyên truyền, cử cán bộ hướng dẫn đến từng hộ chăn nuôi hướng dẫn cách che chắn chuồng trại đúng cách, vận động người dân trồng 55 ha cỏ làm thức ăn, tích trữ rơm, rạ sau mùa gặt. Phối hợp với đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc; hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi định kỳ, xử lý tốt chất thải chăn nuôi, đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi...

Nông dân xã Mường Và tăng lượng thức ăn, đảm bảo sức đề kháng cho đàn bò.

Hiện, toàn huyện Sốp Cộp có gần 12.900 con trâu, gần 17.300 con bò, 900 con ngựa, 4.160 con dê, trên 18.200 con lợn và gần 300.000 con gia cầm. Ông Vì Văn Định, Phó Trưởng phòng Nông nghệp và PTNT huyện Sốp Cộp, cho biết: Phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các cơ quan liên quan, UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Cử cán bộ khuyến nông xuống các xã nắm tình hình, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, thu gom chất thải, đảm bảo nền chuồng luôn được khô ráo; tăng cường các biện pháp chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc để tăng sức đề kháng...

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân huyện Sốp Cộp, công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc đang được thực hiện tốt. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời có các biện pháp ứng phó hiệu quả, nhằm bảo vệ tốt nhất cho đàn vật nuôi.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới