Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Tối 8/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các vị Đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trao giải cho 14 đội thi xuất sắc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Để nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác hoà giải; biểu dương, vinh danh và tạo sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 3 Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc. Các Hội thi đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng, sự hưởng ứng nhiệt tình của các Hòa giải viên trên cả nước và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao giải Nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV cho đội Hà Tĩnh. Ảnh: TH.

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV được tổ chức thành 02 vòng thi, gồm: Vòng thi khu vực và Vòng thi toàn quốc. Từ kết quả các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Vòng thi khu vực, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 14 đội thi xuất sắc tham dự Vòng thi toàn quốc được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, gồm các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Đây là sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao hoa, biểu trưng Hội thi và Giấy chứng nhận đạt giải cho 14 đội gồm: giải Nhất (đội Hà Tĩnh); giải Nhì (đội Thanh Hóa, Nghệ An); giải Ba (đội Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình). Trước đó, Ban Tổ chức đã trao 8 giải Khuyến khích thuộc về đội Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai.

 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: Triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tiếp theo thành công của Hội thi Hòa giải viên toàn quốc lần thứ IV và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề nêu trên.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi. Ảnh: TH.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nêu rõ, trong nhiều năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162 ngày 1/2/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Đảng chỉ đạo quyết liệt, bài bản, hiệu quả, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, giáo dục về liêm chính và văn hóa tiết kiệm chưa được quan tâm đúng mức, cán bộ và người dân chưa hiểu đầy đủ về một số cơ chế chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực nên dễ bị lợi dụng, nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; một số giải pháp tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và một số báo điện tử, trang thông tin điện tử có đường link liên kết. 

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - hai cơ quan thường trực của Cuộc thi, với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai tổ chức Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả theo đúng yêu cầu đề ra.

 Các đại biểu ấn nút phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. Ảnh: TH.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi, phản ánh đậm nét về công tác triển khai Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

Cùng với Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có thêm nhiều hơn nữa những cách làm hay, sáng tạo để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thấm sâu hơn nữa vào đời sống xã hội./.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, gồm 03 tuần thi:

+ Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

+ Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

+ Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

Theo ĐCSĐT
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.